Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 sau thời gian bị ung thư tụy

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
19/09/2020 16:13 GMT+7

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 19.9.2020 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước như Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Trên đỉnh Phù Vân... và dành nhiều tâm huyết với việc bản quyền âm nhạc trong thời gian giữ chức giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. 
Hôm 19.9.2020, nhiều nghệ sĩ, người yêu nhạc không khỏi bàng hoàng trước thông tin nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời. Chị Phó Khánh Chi, con gái của nhạc sĩ, chia sẻ trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt bố. Bố ra đi nhanh quá. Vậy nay bố con mình đã nghìn trùng xa cách. Con không được gặp bố nữa rồi... Bố ơi...".
Thông tin chi tiết mời khán giả theo dõi video. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.