Ngô Thanh Vân và đạo diễn phim 'Trạng Tí' nói gì khi phim bị tẩy chay?

Nhất Thiên
Nhất Thiên
25/01/2021 17:28 GMT+7

Giữa ồn ào bản quyền, Ngô Thanh Vân thừa nhận sai sót sau 3 năm thực hiện phim điện ảnh "Trạng Tí" đồng thời tiết lộ kinh phí làm phim đã lên đến 43 tỉ đồng.

Hôm 24.1.2021, đoàn làm phim điện ảnh "Trạng Tí" đã có buổi showcase tại TP.HCM. Xuất hiện tại sự kiện bao gồm nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và luật sư Nguyễn Đức Hoàng - đại diện pháp lý của Studio68.
Nói về lý do vắng mặt dàn diễn viên nhí tham gia phim, ê kíp cho biết họ sợ tiếp tục bị mang tiếng "đưa em nhỏ ra làm bình phong". Bởi hơn 1 tháng qua, một bộ phận khán giả đòi tẩy chay giữa ồn ào bản quyền. Lần này, Ngô Thanh Vân phải tiết lộ kinh phí đầu tư để mọi người có thể hiểu phần nào khó khăn trong suốt 3 năm ấp ủ.
Ngô Thanh Vân cho biết thêm khi vụ kiện gây xôn xao dư luận, cô đã nhiều lần đến gặp và mong muốn họa sĩ Lê Linh làm cố vấn bởi anh là "cha đẻ" của 4 nhân vật Tí, Sửu, Dần và Mẹo. Nhưng đều bị từ chối. Đồng thời, nữ diễn viên "Hai Phượng" cũng thừa nhận sai sót trong việc chưa tìm hiểu rõ về những vấn đề xoay quanh bộ truyện Thần đồng đất Việt giữa công ty Phan Thị và họa sĩ Lê Linh.
Cuối cùng, Ngô Thanh Vân khẳng định "Trạng Tí" là hành trình dễ thương của Tí, Sửu, Dần, Mẹo và rất phù hợp với mọi thế hệ ông bà, bố mẹ, con cháu nếu ra rạp xem phim vào dịp Tết Nguyên Đán.
Theo dõi video để lắng nghe những chia sẻ cụ thể của Ngô Thanh Vân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.