[VIDEO] Kinh hoàng 'xe điên' đâm vào đền thờ Hồi giáo, người Việt may mắn thoát chết

23/07/2016 09:13 GMT+7

Chiếc 'xe điên' lao vào ngôi đền thờ Hồi giáo Erawan, ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, vào tối qua 22.7, đã khiến ít nhất 5 du khách nước ngoài bị thương, đồng thời làm dấy lên mối lo ngại về khủng bố tại đây.

AFP dẫn lời nhân chứng 21 tuổi người Việt đã may mắn thoát chết khi cô đứng ở bên trong cầu nguyện: "Chúng tôi đang cầu nguyện thì đột nhiên nghe tiếng động lớn, sau đó chiếc xe bất ngờ lao thẳng đến. Mọi người chạy tán loạn trong sợ hãi. Tất cả đều nghĩ rằng đó là vụ khủng bố bẳng bom xe, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh".

tin liên quan

Nẹt pô để… tiễn bạn đã khuất vì tai nạn giao thông
Mặc dù phần đông thành viên trong hội xe giải thích nẹt pô là cách để tưởng nhớ người bạn đã khuất, song đa phần người xem lại cho rằng đây là cách đưa đám mất trật tự, thiếu văn minh, vi phạm luật giao thông đường bộ.
Tờ Bangkok Post đã nhanh chóng dẫn các nguồn tin từ đài Jor Sor 100 cho biết danh tính các nạn nhân bị thương, bao gồm 2 người Indonesia (Jonto Kurniawan, 73 tuổi và Rosita Kurniawan, 56 tuổi), 2 người Singapore (Ong Chey Tao, 70 tuổi cùng Ng Icon Leng, 35 tuổi), 1 người Trung Quốc (Leena Bong, 81 tuổi) cùng bà Kanuengnit Techorai, 55 tuổi, tài xế chiếc Toyota gây tai nạn.
'Xe điên' lao vào đám đông đang cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Erawan (thủ đô Bangkok, Thái Lan) khiến ít nhất 5 du khách nước ngoài bị thương - Nguồn: CCTV Thái Lan
Sau khi đoạn video clip về vụ tai nạn được phát tán trên internet, cộng đồng mạng đã có nhiều nhận xét trái chiều, trong đó hầu hết bày tỏ lo ngại đây là kế hoạch khủng bố mang tính tôn giáo, sắp đặt từ trước.
"Rõ ràng nó xảy ra có chủ đích. Đây là hành vi khủng bố chứ không chỉ đơn thuần là tai nạn", một người dùng Facebook đến từ Singapore nhận xét.
Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại, bất cập vì đền thờ Erawan được đặt ngay tại giao lộ đông đúc nhưng hệ thống rào chắn lại quá mỏng manh. Hơn nữa, theo một số tài khoản đến từ Singapore và Trung Quốc thì đây là vị trí "hoàn toàn không hợp phong thủy".
Ông Pornchai Chalodet , đại diện cơ quan cảnh sát Bangkok, cho biết vụ đâm xe chỉ đơn thuần là tai nạn vì nữ tài xế 55 tuổi đột ngột lên cơn động kinh khi đang điều khiển xe hơi tham gia giao thông chứ không liên quan đến các hoạt động khủng bố.
Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi đền thờ Erawan trong vụ đánh bom hồi tháng 8.2015 Ảnh: AFP
Còn nhớ, hồi tháng 8.2015, 2 người đàn ông Duy Ngô Nhĩ từ Trung Quốc đã đánh bom đền thờ Erawan khiến 20 nạn nhân thiệt mạng, gây bàng hoàng cho chính phủ và ngành du lịch Thái Lan. Và mới đây là vụ khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice (Pháp) khiến hàng chục người chết.  Do đó, nỗi lo về khủng bố của người dân tại đây chẳng phải không có cơ sở. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.