[VIDEO]: Bà ngoại cháu gái 14 tuổi bị bố đẻ đánh nhập viện "cầu cứu" công an

15/12/2015 14:32 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Vương, 64 tuổi, bà ngoại của em Nguyễn Thị T., 14 tuổi, nạn nhân bị bố đẻ đánh đến mức nhập viện cấp cứu, đã kể lại cho Thanh Niên vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Vương, 64 tuổi, bà ngoại của em Nguyễn Thị T., 14 tuổi, nạn nhân bị bố đẻ đánh đến mức nhập viện cấp cứu, đã kể lại cho Thanh Niên vụ việc. 

Nguyễn Thị T. 14 tuổi, bị bố đẻ đánh đập dã manNguyễn Thị T. 14 tuổi, bị bố đẻ đánh đập dã man
“Tôi ở huyện Sơn Động, không hay biết chuyện gì, mấy lần cháu về nhà thăm bà, cháu không nói bị bố đánh bao giờ. Hôm thứ 6 (11.12), tôi đang ở nhà thấy một cô giáo của cháu gọi điện, tôi tức tốc từ Sơn Động xuống đây, thấy cháu ở bệnh viện, thương xót vô cùng...", bà Vương nói.
Là người trực tiếp chăm sóc cho cháu gái nhiều ngày nay tại Bệnh viện huyện Tân Yên, bà Vương cho biết: “Con bé bị đánh bầm tím lưng, dập hết mông, không nằm ngửa được, phải nằm sấp, úp mặt xuống. Xương ngón tay gẫy. Mấy ngày đầu nó khóc ghê lắm”. 
VIDEO: Bà ngoại Nguyễn Thị T. kể lại vụ việc
Lý do mà cháu T. bị bố đánh đến nhập viện là do nói dối bố về một sự việc ở trên trường, được cô giáo nhắc nhở và thông báo về gia đình. Ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1979 đánh con vì tức giận.
Sáng 15.12, ông Nguyễn Văn Trinh, Trưởng công an xã Liên Chung cho biết bà Vượng từng gửi thư đến UBND huyện Tân Yên đề nghị mong muốn được giúp đỡ vì lo lắng Dương sẽ tái phạm hành vi, thậm chí gây ảnh hưởng đến tính mạng cháu gái.
Nguyễn Văn Dương đã ly hôn vợ được 8 năm. Cháu T. ở cùng bố. Theo người dân trong vùng, ông Dương rất hay uống rượu.
Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.