TNO

Viagra làm tăng nguy cơ ung thư da

13/03/2016 11:53 GMT+7

(Tin Nóng) Viagra là viên thuốc “thần dược” được nhiều ông tin dùng, nhưng nghiên cứu mới đây đang khiến các ông phải thấp thỏm vì dùng thuốc này làm tăng nguy cơ mắc khối u ác tính - loại ung thư da chết người nhất.

(Tin Nóng) Viagra là viên thuốc “thần dược” được nhiều ông tin dùng, nhưng nghiên cứu mới đây đang khiến các ông phải thấp thỏm vì dùng thuốc này làm tăng nguy cơ mắc khối u ác tính - loại ung thư da chết người nhất.

Viagra có thể làm tăng nguy cơ ung thư da - Ảnh: Shutterstock

Trang Daily Mail ngày 11.3 dẫn nghiên cứu trên của Trường đại học Tübingen (Đức) cho thấy thuốc Sildenafil (tên thương mại Viagra) có khả năng kích thích các khối u phát triển mạnh hơn.

Sildenafil, còn được bán dưới tên thương hiệu Revatio, đã có mặt trên thị trường cuối những năm 1990. Các nhà khoa học từ lâu đã nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc này và ung thư.

Một nghiên cứu dài hạn công bố năm 2014 với gần 15.000 người ở Mỹ tham gia cho thấy sildenafil làm tăng nguy cơ u hắc tố ác tính. Mối tương quan này cũng được xác nhận vào năm 2015 trong một nghiên cứu trên gần 24.000 nam giới ở Thụy Điển.

Các nghiên cứu trước đây không xác định nguy cơ u ác tính là do tác dụng sinh học của thuốc lên các tế bào khối u, mà có thể do lối sống.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất này tìm thấy sildenafil có thể khuyến khích sự phát triển của các khối u da. Thuốc có tác dụng kích thích trên phân tử truyền tin cGMP, lần lượt thúc đẩy sự tăng trưởng của u hắc tố ác tính hiện có, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu trên dựa trên các thí nghiệm động vật và nuôi cấy tế bào của con người.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư Robert Feil cho biết: “Các tế bào thường chứa một loại enzyme - gọi PDE5 vốn giúp cGMP mới thành lập liên tục bị phá vỡ. Tuy nhiên sildenafil ức chế enzyme đó. Kết quả là các khối u ác tính bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn”

Theo giáo sư Feil, nghiên cứu không đưa ra lý do nam giới tránh dùng thuốc ức chế PDE5 để điều trị rối loạn chức năng cương dương, nhưng loại thuốc này được dùng thường xuyên và ở liều lượng cao thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.