Vỉa hè Sài Gòn, thứ xa xỉ không dành cho người đi bộ!

25/03/2016 14:53 GMT+7

Thông tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết, toàn bộ thành phố có 3224 tuyến đường không còn vỉa hè cho người đi bộ khiến người ta giật mình. Theo ghi nhận, tất cả vỉa hè đều bị chiếm dụng tràn lan, tràn xuống cả lòng đường để kinh doanh buôn bán.

Thông tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết, toàn bộ thành phố có 3224 tuyến đường không còn vỉa hè cho người đi bộ khiến người ta giật mình. Theo ghi nhận, tất cả vỉa hè đều bị chiếm dụng tràn lan, tràn xuống cả lòng đường để kinh doanh buôn bán. 

Tại đường An Dương Vương (P.9, Q.5) người đi bộ phải đi dưới lòng đường vì tình trạng đậu xe tràn lan - Ảnh: An HuyTại đường An Dương Vương (P.9, Q.5) người đi bộ phải đi dưới lòng đường vì tình trạng đậu xe tràn lan - Ảnh: An Huy
Ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 25.3, trong số những con đường thống kê trên, hiện đang bị người dân chiếm dụng làm chỗ đậu xe, buôn bán rất lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.
Dù thời gian qua, cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng trên vẫn không giảm.
Người đi bộ không còn cách nào khác để lựa chọn lối đi - Ảnh: Phạm HữuNgười đi bộ không còn cách nào khác để lựa chọn lối đi - Ảnh: Phạm Hữu
Một số đường trên địa bàn quận 5 như: Lê Hồng Phong , Nguyễn Trãi, An Dương Vương…, người dân vô tư tận dụng vỉa hè làm bãi đậu xe máy, bán quán nước, hàng ăn và buôn bán hàng thời trang. Một số đoạn, cả lòng đường cũng được trưng dụng làm nơi dựng xe bán trái cây rất lộn xộn.
Người đi bộ trên những con đường này buộc phải sử dụng lòng đường để đi lại, dễ gây nguy hiểm cho bản thân. 
Tình trạng lấn chiếm cũng xảy ra nhan nhản một số tuyến đường trung tâm quận 1 như Nguyễn Cư Trinh (đoạn từ Nguyễn Trãi – Trần Hưng Đạo), một số đoạn xuất hiện cảnh ô tô đậu từ 2 – 3 hàng trên đường. Trong khi đó vỉa hè trở thành điểm giữ xe của các quán cà phê và cơ sở kinh doanh.
Đường Phan Chu Trinh (P.Bến Thành) dọc bên hông chợ Bến Thành, vỉa hè thành điểm giữ xe máy, lòng đường sát  vỉa hè là điểm giữ xe ô tô. Do đó, nhiều khách du lịch phải luồn lách di chuyển trên vỉa hè, thậm chí đi thẳng xuống lòng đường rất khó khăn và nguy hiểm.
Nhiều lớp xe ô tô đậu chiếm hết 2/3 đường Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) - Ảnh: An HuyNhiều lớp xe ô tô đậu chiếm hết 2/3 đường Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) - Ảnh: An Huy
Bên cạnh đó tình trạng buôn bán lấn chiếm cũng không kém (ảnh chụp tại đường An Bình, P.7, Q.5) - Ảnh: Phạm HữuBên cạnh đó tình trạng buôn bán lấn chiếm cũng không kém (ảnh chụp tại đường An Bình, P.7, Q.5) - Ảnh: Phạm Hữu
Tình trạng bán hàng rong trước Đại học Sài Gòn vẫn tồn tại nhiều năm qua - Ảnh: Phạm HữuTình trạng bán hàng rong trước Đại học Sài Gòn vẫn tồn tại nhiều năm qua - Ảnh: Phạm Hữu
Góc ngã tư Huỳnh Mẫn Đạt - Ảnh: An HuyGóc ngã tư Huỳnh Mẫn Đạt - Ảnh: An Huy
Một cơ sở kinh doanh cây cảnh lấn chiếm luôn cả vỉa hè - Ảnh: An HuyMột cơ sở kinh doanh cây cảnh lấn chiếm luôn cả vỉa hè - Ảnh: An Huy
Trước Công ty Phương Trang (đường Lê Hồng Phong, P.4, Q,5) đậu xe tràn xuống lòng đường - ẢNh: Phạm HữuTrước Công ty Phương Trang (đường Lê Hồng Phong, P.4, Q,5) xe máy đậu tràn xuống lòng đường - Ảnh: Phạm Hữu
Đường Phan Chu Trinh (P.Bến Thảnh, Q.1) đậu xe máy không còn lối để người đi bộ - Ảnh: Phạm HữuVỉa hè đường Phan Chu Trinh (P.Bến Thành, Q.1) sử dùng làm nơi đậu xe máy ken cứng không còn lối đi cho người đi bộ - Ảnh: Phạm Hữu
Theo ghi nhận ở nhiều nơi, đa số xe máy đều đậu ở dưới lòng đường - Ảnh: Phạm HữuTheo ghi nhận ở nhiều nơi, đa số xe máy thậm chí tràn xuống lòng đường để đậu - Ảnh: Phạm Hữu
Bán hàng rong tràn xuống đường An Dươgn Vương - Ảnh: An HuyBán hàng rong tràn xuống đường An Dương Vương - Ảnh: An Huy
Một điểm bán hàng được bày biện sát mét đường, không còn vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh: Phạm HữuMột điểm bán hàng được bày biện sát mét đường, không còn vỉa hè cho người đi bộ - Ảnh: Phạm Hữu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.