Vì xung đột, mất cảng, Ukraine không thể xuất khẩu hàng chục triệu tấn ngũ cốc

La Vi
La Vi
09/05/2022 10:26 GMT+7

Cơ quan lương thực Liên Hợp Quốc cho biết hơn 27 triệu tấn ngũ cốc đã bị mắc kẹt ở Ukraine và không thể xuất ra nước ngoài được.

Những thách thức về cơ sở hạ tầng do xung đột Nga-Ukraine gây ra, bao gồm việc ngưng hoạt động các cảng như Mariupol, đã cản trở việc xuất khẩu một trong những nguồn tài nguyên hàng đầu của Ukraine.

Một kho lúa mạch ở Kyiv, Ukraine

reuters

Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn thứ tư thế giới trong niên vụ 2020-2021 và là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ 6.

Do xung đột, nguồn cung toàn cầu đã bị thiếu hụt, góp phần đẩy giá lươngMô thực thế giới lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3.

Ông Josef Schmidhuber, giám đốc của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, gọi đây là "tình huống oái ăm" với nhiều nỗi đau sẽ xảy đến.

"Vào tháng 7-8, sẽ có một vụ mùa mới đến và mặc dù có xung đột thì điều kiện thu hoạch dường như lại không quá bi quan, và điều đó trên thực tế có thể dẫn đến chuyện Ukraine không có đủ kho bãi để trữ lương thực trong tương lai, đặc biệt nếu không có 'hành lang lúa mì' mở ra cho xuất khẩu từ Ukraine", ông Schmidhuber nói.

Một mối quan ngại khác là một số kho trữ ngũ cốc có thể đã bị phá hủy sau các cuộc giao tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.