Vì Ukraine, nhà phát triển game 'World of Tanks' rút khỏi Nga, Belarus

06/04/2022 09:20 GMT+7

Wargaming , công ty đứng sau loạt các game quân sự nổi tiếng như “World of Tanks”, “World of Warships” và “World of Warplanes” đã thông báo rằng họ sẽ dừng hoạt động tại ở Nga và Belarus.

Thông báo được đăng tải trên trang web cũng như trên trang Linkedin cho biết Wargaming đã bắt đầu đóng cửa các cơ sở ở Minsk, đồng thời cũng chuyển giao các hoạt động liên quan đến kinh doanh cho Lesta Studio (một nhà phát triển người Nga), công ty này vốn được Wargaming mua lại hồi năm 2011 nhưng bây giờ “không còn liên kết” với công ty mẹ nữa.

Wargaming cũng tuyên bố rằng: “Công ty sẽ không thu được bất kỳ lợi nhuận nào trong quá trình chuyển giao. Thậm chí, chúng tôi dự kiến sẽ chịu nhiều thiệt hại khác nữa”.

Mặc dù Wargaming không đưa ra lý do cụ thể nhưng nhiều khả năng quyết định này liên quan đến cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt được áp dụng đối với tất cả các công ty của Nga và Belarus.

Toà nhà trụ sở của Wargaming đặt tại Cyprus

ảnh: pinterest

Wargaming cũng đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột này và đã tặng 1 triệu USD cho Hội Chữ thập đỏ Ukraine, đồng thời cũng sa thải một giám đốc sáng tạo vì bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Tổng thống Putin.

Wargaming cũng là công ty mới nhất rời khỏi thị trường Nga và Belarus sau hàng loạt các công ty lớn từ nhiều ngành nghề cũng rời khỏi hai thị trường trên.

Nhiều biện pháp trừng phạt đã được Mỹ và các đồng minh phương Tây áp đặt lên Nga từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2.

Đến nay, chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn và danh sách các lệnh cấm vận vẫn tiếp tục dài thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.