Vị tướng lên tem Bưu chính VN Hoàng Thế Thiện trong mắt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/10/2022 10:38 GMT+7

Với 73 tuổi đời, 50 tuổi Đảng, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện làm lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực: quân sự , chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội. Gần 40 năm chiến đấu ở những chiến trường ác liệt, ông được mệnh danh “Vị tướng Chính ủy”.

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đối với Tổ quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành bộ tem Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922-1995) gồm mẫu tem giá 4.000 đồng do họa sĩ Vương Ánh Nguyệt thực hiện và chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 20.10.2022.

Bộ tem Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922-1995) gồm mẫu tem giá 4.000 đồng do họa sĩ Vương Ánh Nguyệt thực hiện và chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 20.10.2022

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Cuộc đời của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện – nhân vật vừa được lên tem Bưu chính Việt Nam chính là những trang sử hào hùng, gắn liền với nhiều chiến công hiển hách. Ít ai biết, ông từng cử giữ các chức vụ quan trọng: Chính ủy đầu tiên - Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4; Phó Chính ủy Mặt trận phía Đông thuộc Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam.

Ông tham gia chỉ huy Chiến dịch Xuân Lộc đập tan chiến tuyến phòng thủ kiên cố nhất của địch, mở toang cánh cửa phía Đông, tạo thuận lợi cho các quân đoàn chủ lực triển khai lực lượng tiến công giải phóng Sài Gòn và tham gia chỉ huy cánh quân hướng Đông - một trong năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau này ông còn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng Kinh tế - Bí thư Đảng ủy Tổng cục.

Người cha rất đỗi nhân văn của hàng ngàn trẻ mồ côi

Từ tháng 10.1978 đến tháng 6.1982, ông được cử sang nước bạn làm nghĩa vụ quốc tế giúp Cách mạng Campuchia, giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Đoàn Chuyên gia Việt Nam toàn Campuchia; Cố vấn bên cạnh Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia; Phó Tổng Đoàn Chuyên gia Việt Nam tại Campuchia; Phó Tư lệnh Chính trị Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia kiêm Trưởng Đoàn Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Campuchia.

Từ tháng 7.1982 đến tháng 6.1989, ông được cử giữ các chức vụ: Thứ trưởng thường trực Bộ Thương binh và Xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 2, Thứ trưởng thường trực đầu tiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch danh dự đầu tiên Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (thứ tư từ trái sang) cùng đồng đội tại Campuchia

T.L

Ông được Nhà nước cho nghỉ hưu từ tháng 7.1989. Ông từ trần ngày 5.9.1995 tại TP.HCM sau một cơn bạo bệnh, hưởng thọ 73 tuổi.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện từng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976); được phong quân hàm Thượng tá tháng 12.1958, thăng quân hàm Đại tá tháng 2.1966, thăng quân hàm Thiếu tướng tháng 4.1974.

Do đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; Huy hiệu 50 tuổi Đảng; và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.

Tên tuổi, sự nghiệp, thành tích và chiến công của ông được lưu giữ tại nhiều bảo tàng lớn trên khắp cả nước, được nhiều sách báo, tài liệu lịch sử, phương tiện thông tin ghi nhận và tuyên truyền. Các thành phố trực thuộc Trung ương như Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cùng nhiều địa phương trên khắp cả nước cũng đã có những tuyến đường mang tên ông.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá về ông: “Đồng chí Hoàng Thế Thiện là một cán bộ cao cấp của Đảng, một vị tướng của Quân đội. Đồng chí đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Đồng chí có ưu điểm nổi bật là dù ở cương vị nào cũng là tấm gương đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội tin yêu”.

Bút tích thư đề ngày 5.9.2023 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gởi nhân Lễ tưởng niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

t.l gia đình cung cấp

Với 73 tuổi đời, 50 tuổi Đảng, hơn 55 năm hoạt động cách mạng, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã có công lao to lớn trong việc hồi sinh lại đất nước và dân tộc Campuchia sau khi thoát khỏi họa diệt chủng, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giữ vững hòa bình ở khu vực Đông Nam Á; và thiếu tướng là người đầu tiên trong lịch sử được Quốc vương Campuchia truy tặng Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện là người đại diện cho Chính phủ Việt Nam đàm phán và ký hiệp định với Làng trẻ em SOS Quốc tế về việc thành lập Làng trẻ em SOS Việt Nam, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào sự phát triển ổn định của xã hội.

Từ Làng trẻ em SOS Mai Dịch tại Hà Nội được thành lập đầu tiên, đến nay đã phát triển thành hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam tại 17 tỉnh, thành trên cả nước, với hàng chục ngàn người đang hưởng những lợi ích do tổ chức này mang lại.

Ghi nhận công lao to lớn của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện trong việc đưa Làng trẻ em SOS trở lại Việt Nam, năm 1989, Ban Lãnh đạo Viện Hermann Gmeiner thuộc Làng trẻ em SOS Quốc tế đã trao tặng ông “Kim vàng danh dự”. Cho đến nay, ông là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng vinh dự này. Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS Quốc tế Helmut Kutin đã tôn vinh ông là “Người cha rất đỗi nhân văn của hàng ngàn trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa ở Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.