Vì sao xe buýt trong sân bay Tân Sơn Nhất bị 'tông' vỡ cửa kính?

03/12/2019 12:07 GMT+7

Đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ va chạm giữa xe buýt chở khách và xe đầu kéo tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 22 giờ 30 đêm 30.11, chiếc xe buýt chở hành khách từ máy bay vào trong nhà ga hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đã va chạm với một chiếc xe kéo khiến một số hành khách bị thương.
Có mặt trên chuyến xe, anh H. (một hành khách vừa trở về trên chuyến bay từ Thái Lan) kể lại: Chiếc xe buýt đầy khách đang trên đường vào nhà ga thì va chạm với một chiếc xe kéo, khiến cửa kính xe vỡ toang. Nhiều hành khách đứng gần khu vực đó vị mảnh vỡ từ cửa kính va vào, bị thương, xây xát. Do sự cố xảy ra bất ngờ nên không rõ xe buýt đâm vào xe kéo hay ngược lại.

Cú va chạm khiến kính bên trái của chiếc xe buýt bị vỡ

CTV

Theo biên bản ghi nhận sự việc, vào lúc 22 giờ 34 phút, lái xe Bùi Văn Thái điều khiển xe đầu kéo biển số SGN 31205 kéo theo 2 Trolley (xe đẩy tay) phía sau lưu thông từ đường công vụ A4 qua đường công vụ A24. Khi xe đầu kéo di chuyển đến ngang bến đỗ 24 thì Trolley thứ 2 (số 5) phía sau bị tuột chốt, trôi tự do va chạm vào bên hông cửa thứ 2 của xe buýt đang chở hành khách vào nhà ga quốc tế.
Cú va chạm khiến kính bên trái của chiếc xe buýt bị vỡ, một vài mảnh kính đã rơi vào trúng một số hành khách đang ngồi trên xe buýt. Sau khi vào nhà ga, bác sĩ đã kịp thời băng bó cho hành khách bị trầy xước. Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.