Vì sao WHO muốn đặt tên mới thay vì đậu mùa khỉ?

La Vi
La Vi
15/06/2022 14:06 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với “các đối tác và chuyên gia” để tạo ra một tên mới cho virus đậu mùa khỉ , cũng như đang xem xét nâng cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lên mức cao nhất có thể.

Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus hôm 14.6 nói: "WHO cũng đang làm việc với các đối tác và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới về việc thay đổi tên của virus đậu mùa khỉ, các nhóm (nguồn gốc) của nó và căn bệnh mà nó gây ra. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo về những cái tên mới trong thời gian sớm nhất có thể".

Thông báo này được đưa ra sau khi một nhóm hơn 30 nhà khoa học hàng đầu viết một bức thư ngỏ kêu gọi “một danh pháp không phân biệt đối xử và không kỳ thị cho virus đậu mùa khỉ". Nhóm này cho rằng việc tiếp tục đề cập đến virus là virus châu Phi vừa mang tính phân biệt đối xử, vừa không chính xác. Họ đề xuất "hMPXV" là tên cho loại virus này.

WHO sẽ đưa ra tên mới cho virus đậu mùa khỉ vào thời gian tới

bbc

Ngoài việc đặt lại tên cho bệnh đậu mùa khỉ, WHO cũng đang xem xét nâng cấp mức độ cảnh báo của mình về sự bùng phát dịch bệnh đang diễn ra và có thể chỉ định nó là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm”.

Theo ông Ghebreyesus, mức cảnh báo cao nhất có thể được ấn định cho đợt bùng phát vào tuần tới, khi cơ quan giám sát sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Trên toàn thế giới, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang diễn ra đã lan sang ít nhất 39 quốc gia, với khoảng 1.600 ca nhiễm đã được ghi nhận. Các quốc gia bị ảnh hưởng đã báo cáo thêm 1.500 trường hợp nghi ngờ cho WHO. Đối với đại đa số các quốc gia, virus này không phải là bệnh đặc hữu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.