Vì sao tuyển Việt Nam chưa hay như thời Asian Cup 2019 ?

16/10/2021 08:55 GMT+7

Mọi sự so sánh đều chỉ mang tính tương đối nhưng nếu để đặt lên bàn cân, với nhân sự không có quá nhiều thay đổi, tuyển Việt Nam đã chơi bùng nổ ở Asian Cup 2019 còn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau 4 lượt trận đầu tiên, thầy trò ông Park Hang-seo chưa thể chạm tay vào thành công.

Nhìn lại thông số ấn tượng

Thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 có thể xem như một trong những dấu ấn đặc biệt xuất sắc của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Hơn hai năm trước dù thua ngược đội Iraq với tỷ số 2-3 (bàn thắng của Công Phượng và đội bạn đá phản lưới nhà) nhưng tuyển Việt Nam đã chơi cực hay. Thất bại 0-2 trước Iran, sau đó các học trò của HLV Park Hang-seo đã đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 nhờ bàn thắng của Quang Hải, Ngọc Hải. Chúng ta đã hòa Jordan 1-1 nhờ bàn thắng của Công Phượng và đánh bại đối phương nhờ loạt đá luân lưu. Việt Nam chỉ chịu dừng bước ở tứ kết khi bị đội Nhật Bản vượt qua với tỷ số sát nút 1-0 (Ritsu Doan ghi bàn từ chấm phạt đền). Mẫu số chung của các trận đấu nói trên là tuyển Việt Nam đã thực sự một khối đội hình nhịp nhàng từ công đến thủ, thi đấu kiên cường và thăng hoa.

Hoàng Đức, tuyển thủ chơi tốt nhất vào thời điểm này

AFP

Đội tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - cũng là dấu ấn rất đáng khen ngợi. Nhưng rõ ràng, khi bước chân ra vùng trời rộng lớn hơn, có nhiều phong ba bão táp hơn, với những liều thuốc thử nặng đô hơn, bóng đá Việt Nam mới bộc lộ được gần như trọn vẹn những gì còn khiếm khuyết. HLV Park Hang-seo cũng phải thừa nhận, khi đương đầu với những đối thủ đẳng cấp, đội bóng do ông dẫn dắt đã một số thời điểm bị đổ vỡ về đấu pháp, một số cá nhân mắc sai sót lớn về chuyên môn. Đội tuyển Việt Nam không có Hùng Dũng, Văn Hậu nhưng nhìn tổng thể, lực lượng không bị tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, chúng ta đã không đạt được những chỉ số kỹ thuật tốt như hai năm về trước.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: “Lấy ví dụ đầu tiên về Quang Hải. Tại Asian Cup 2019, nếu như Ngọc Hải thực hiện nhiều đường chuyền nhất cho tuyển Việt Nam thì Quang Hải là người chuyền nhiều thứ hai với 246 lần và tỷ lệ chính xác lên đến 77,6%, trong đó chuyền dài thành công chiếm tới 46,7%. Anh có 43 pha tranh chấp trong đó có tới 20 lần thành công. Tại Asian Cup 2019, Quang Hải ghi được 1 bàn thắng vào lưới Yemen, còn tại vòng loại thứ 3 World Cup, đến thời điểm này anh có 1 bàn thắng vào lưới đội Ả Rập Xê Út. Tức là chỉ số bàn thắng ngang nhau nhưng các chỉ số khác thì lại không bằng hai năm trước. Đội trưởng Quế Ngọc Hải, tại Asian Cup 2019, các thông số về phòng ngự của anh rất ấn tượng, chưa kể số lần tham gia tấn công cũng tốt nhất trong hệ thống phòng thủ. Nhưng ở vòng loại World Cup thứ 3, Hải chưa đạt được những chỉ số tốt như kỳ vọng”.

Không còn yếu tố bất ngờ

Làm gì cho 2 trận sân nhà ?

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình chia sẻ: “Đến giờ này có thể nói đội tuyển Việt Nam đã phơi bày tất cả những điểm mạnh, điểm yếu của mình ở sân chơi đẳng cấp như vòng loại thứ 3 World Cup. Theo tôi, thầy trò ông Park cần phải chú trọng phát huy điểm mạnh đã ít nhiều chứng tỏ được ở vài trận vừa qua, đó là nhập cuộc tốt, tự tin, triển khai bóng với nhiều pha ban bật ngắn và nên mạnh dạn hơn trong việc phối hợp nhóm, giữ cự ly đội hình tốt và tận dụng tối đa sự nhanh nhạy, khéo léo để biến thành cơ hội. Cứ chơi bóng với tinh thần thoải mái và thật tập trung thì chắc chắn điểm mạnh sẽ còn nhân lên. Bên cạnh đó phải gấp rút chấn chỉnh hàng thủ và hệ thống phòng ngự. Việc để thủng lưới 10 bàn sau 4 trận vừa qua, hầu hết đều do bóng bổng và phạt đền cho thấy có nhiều trục trặc trong phòng thủ trên không và bẫy việt vị thiếu chính xác, các sai lầm cá nhân còn nhiều. Có lẽ áp lực khi bị dồn ép đã khiến các tuyển thủ không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết ở cả hai cánh lẫn trung lộ nên bây giờ là lúc toàn đội phải nghiệm lại để sửa sai ngay. 3 trung vệ đã bắt đầu để lộ sai sót, và chúng ta còn thiếu tiền vệ trung tâm đánh chặn hay. Cần phải nhanh chóng lấp đầy lại khu vực này thì mới có thể giúp đội hình vận hành trơn tru. T.K (ghi)

Ông Đoàn Minh Xương nhấn mạnh các đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup đều đạt đẳng cấp cao của châu Á và hội tụ nhân sự mạnh nhất. Thêm một yếu tố quan trọng là tuyển Việt Nam cũng không còn là nhân tố bất ngờ nữa. Trước đây, chúng ta vốn bị xem là chiếu dưới nên chưa bị các đội tuyển châu lục đưa vào tầm ngắm. Chưa có đối thủ nào nghiên cứu kỹ lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả của Việt Nam nên đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho sân chơi châu Á một luồng gió mới.

Hàng thủ tuyển Việt Nam cần cẩn trọng hơn

AFP

“Còn hiện tại thì sao. Mọi thứ đã thay đổi. Tuy vẫn được đánh giá là đội yếu nhất bảng B nhưng tuyển Việt Nam đã trở thành một đối trọng khiến các đội phải dè chừng. Đội Trung Quốc sang UAE gần một tháng trời để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam và họ không giấu giếm tham vọng sẽ đánh bại chúng ta bằng mọi giá. Lối chơi của đội Trung Quốc không quá xuất sắc nhưng họ đã bắt bài được đối phương, biết khai thác vào điểm yếu chí tử của tuyển Việt Nam. Còn HLV Ivankovic của đội Oman thẳng thắn tuyên bố, ông đã mổ băng rất kỹ 3 trận đấu của tuyển Việt Nam. Những gì mà Oman thể hiện trên sân đã chứng tỏ, họ không chỉ mổ băng cho vui. Đội Oman hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu về họ”, ông Xương nhận định.

Trong chặng còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thiếu vắng Hùng Dũng và Văn Hậu. Còn Trọng Hoàng sẽ trở lại sau khi điều trị xong thoát vị đĩa đệm nhưng e rằng phong độ không thể ở đỉnh cao. Tuấn Anh cũng không đạt nền tảng thể lực sung mãn và nguy cơ tái phát chấn thương luôn chờ chực. Hồng Duy thiếu tính ổn định ở hành lang trái, trận hay trận dở. Tuyển Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ sứt mẻ lực lượng, chưa kể có dấu hiệu bị quá tải ở một số vị trí. Vậy, ông Park cần phải làm gì?

HLV Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam khó chọn thêm nhân sự khác nằm ngoài thành phần đang có, bởi theo ý kiến của chính ông Park, V-League 2021 đã bị hủy nên ông bị bó buộc trong việc săn đầu người. Thế nhưng trong tay ông Park đâu đã phải hết người. Rõ ràng khi không có Trọng Hoàng, việc đưa Tấn Tài vào trám chỗ, tuy có sai số nhất định nhưng được nhiều hơn mất. Xuân Trường, Đức Huy phong độ giảm sút nhưng ở tuyến giữa, chúng ta đâu đã phải rơi vào tình cảnh cạn kiệt tài nguyên. Tại sao không mạnh dạn thử nghiệm Lý Công Hoàng Anh đá cặp với Hoàng Đức.

Tôi còn nhớ rất rõ, trong ngày đầu tiên ra mắt khán giả và báo giới, ông Park đã phát biểu một câu rất hay là tôi - HLV Park Hang-seo sẽ dùng tối đa nguồn tài nguyên mà bóng đá Việt Nam đang có để làm nên một đội tuyển Việt Nam giàu tính cống hiến và giải trí. Ông Park còn tài nguyên để khai thác cơ mà. Chúng ta vẫn chơi phòng ngự phản công nhưng mặt trận tấn công của chúng ta mới chỉ sử dụng Tiến Linh, Quang Hải, Văn Đức hoặc Công Phượng. Tại sao không sử dụng Tuấn Hải hay những nhân tố khác được đôn lên từ đội U.23.

Khi không thể theo đuổi được mục tiêu quá tầm là lọt vào World Cup thì chúng ta nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu dễ thực hiện hơn và quan trọng nhất là gây dựng lực lượng cho tương lai. Nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020, còn nhiệm vụ lâu dài là các giải đấu năm 2023, tiến tới sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào năm 2024”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.