Vì sao Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM dừng chương trình chất lượng cao?

Lê Nam
Lê Nam
27/04/2022 15:43 GMT+7

Từ năm học này, Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM sẽ dừng “chương trình chất lượng cao” để xây dựng một chương trình thống nhất. Tất cả sinh viên đều được hưởng thụ môi trường giáo dục chất lượng và có cơ hội như nhau.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2022, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM sẽ chính thức dừng Chương trình chất lượng cao, thay vào đó là Chương trình vượt trội.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM trong giờ học

tú sơn

Vì sao trường đại học hàng đầu cả nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao lại có sự thay đổi này?

Cụ thể, trường sẽ không đào tạo chương trình chất lượng cao chỉ dành cho một số ít sinh viên đóng học phí cao, được hưởng nhiều ưu tiên như trước kia nữa. Thay vào đó, trường chuyển thành "Chương trình vượt trội", áp dụng cho tất cả sinh viên. Sinh viên nào vào học cũng sẽ được hưởng thụ môi trường giáo dục chất lượng như nhau, cơ hội như nhau.

Những buổi hội thảo được tổ chức liên tục cho sinh viên tham gia

tú sơn

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH công nghệ Thông tin TP.HCM: “Sẽ không còn phân biệt giữa đại trà với chất lượng cao nữa, mà tất cả các bạn sẽ được nhà trường đối xử như chất lượng cao. Nói nôm na, mọi sinh viên sau này bước vào trường được xem như là chương trình chất lượng cao. Tất cả sinh viên trúng tuyển vào UIT đều được thụ hưởng chương trình đào tạo với những giá trị như kiến thức nền tảng chuyên sâu, tác phong của công dân hiện đại, tăng cường trải nghiệm thực tiễn hay bản lĩnh hội nhập...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.