Vì sao tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
25/02/2023 23:45 GMT+7

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Tối 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Đặng Anh Quân và thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại sao nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và đồng phạm bị bắt tạm giam?

Mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và đồng phạm thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Hành vi của Đặng Anh Quân gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Vì sao tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam? - Ảnh 3.

Bị can Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam

THANH TUYỀN

Trong các buổi livestream này, bị can Đặng Anh Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định, hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi của Đặng Anh Quân đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất 7 năm tù).

Xem nhanh 20h ngày 25.2: Cập nhật vụ bắt bà Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân | Nữ công chứng viên bị đánh

Vì sao tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam? - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

THANH TUYỀN

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, từ năm 2022 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 3 bị can có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự. 

Bị can Đặng Anh Quân được xác định là đồng phạm tiếp theo của bị can Nguyễn Phương Hằng. 

Ngày 24.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với luật sư, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (ngụ Q.7, TP.HCM) và luật sư Trần Văn Sỹ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, bị can Đặng Thị Hàn Ni là 1 trong 9 bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.