Vì sao tiền đạo Việt Nam mất hút trước hàng thủ Thái Lan?

27/12/2021 12:56 GMT+7

HLV Lưu Ngọc Hùng có góc nhìn về việc hàng tiền đạo tuyển Việt Nam chơi kém hiệu quả trước tuyển Thái Lan nên bị loại ở bán kết.

Văn Toàn mất hút trước hàng thủ Thái Lan

AFP

Trao đổi với Thanh Niên, HLV Lưu Ngọc Hùng bày tỏ: “Xem trận hòa 0-0 ở bán kết lượt về với Thái Lan tiếc quá, tiếc vì chúng ta không thể có bàn thắng để tạo áp lực cho người Thái. Nếu như HLV Park Hang-seo kiên nhẫn hơn với lối đá như 45 phút hiệp 1, có thể bàn thắng đã đến với tuyển Việt Nam”.

HLV Lưu Ngọc Hùng phân tích: “Sở dĩ tiền đạo tuyển Việt Nam mất hút ở hiệp 2 vì chúng ta tự phá lối chơi của mình. Hiệp 1, tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt, áp đảo được đối thủ và có một vài cơ hội. Chúng ta có các pha chọc khe, có những quả sút xa, có những cú đá phạt của Quang Hải, nhưng HLV Park Hang-seo không đủ kiên nhẫn. Ông đã thay đổi nhân sự ở hiệp 2 nên tuyển Việt Nam bế tắc. Công Phượng, Văn Toàn vào sân, hàng tiền đạo Việt Nam nhỏ con nhưng lại chơi bóng dài là một sai lầm lớn. Trong bóng đá, chỉ nên chơi bóng dài ở những phút gấp gáp cuối trận. Còn đây, Việt Nam chơi bóng dài suốt cả trận nên hàng thủ cao to của Thái Lan dễ dàng hóa giải. HLV Polking phải cám ơn tuyển Việt Nam bởi ông thoải mái bố trí thế trận phòng ngự để vừa không mất sức vừa bảo toàn chiến thắng”.

Đức Chinh và tuyển Việt Nam chơi hay ở hiệp 1

AFF

Không chỉ hàng tiền đạo, HLV Lưu Ngọc Hùng cũng chỉ ra vì sao hàng tiền vệ tuyển Việt Nam không hiệu quả: “Sức mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở tuyến tiền vệ. Nhưng không hiểu sao HLV Park Hang-seo lại bỏ đi sở trường của mình. Với lối đá chuyền dài, hàng tiền vệ gần như bị vô hiệu hóa, tự mình hại mình. Nhìn Hoàng Đức cứ chạy lên chạy xuống theo từng pha bóng dài rất mất sức mà chả làm được gì. Tiếc là HLV Park Hang-seo đã quá nôn nóng và chọn sai phương án tiếp cận khung thành đối phương nên hàng tiền đạo và hàng tiền vệ tuyển Việt Nam gần như mất hút và giảm hẳn sự nguy hiểm trước Thái Lan”.

Đánh giá về các tiền đạo tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này, HLV Lưu Ngọc Hùng cho rằng rất tiếc vì Nguyễn Tiến Linh chơi không đúng phong độ nên hàng công của Việt Nam giảm hơn 50% sức mạnh: “Tiến Linh giải này chơi không tốt đã ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam. Đáng nói là ở đội tuyển Việt Nam chỉ có mình Tiến Linh chơi được vị trí trung phong cắm nên HLV Park Hang-seo gần như không còn lựa chọn nào khác”.

Lịch về nước của tuyển Việt Nam trễ 3 ngày vì lý do này

Sau AFF Cup 2020, HLV Lưu Ngọc Hùng nhìn thấy khoảng trống lớn phía sau của tuyển Việt Nam: “Lứa cầu thủ tốt nhất của tuyển Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại, trong khi chúng ta chưa có được thế hệ cầu thủ giỏi tiếp theo, đây là điều đáng lo ngại. Để có được các lứa cầu thủ tốt chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác đào tạo trẻ. Quan trọng nhất là phải có môi trường cho các cầu thủ học hỏi, cọ xát để trưởng thành.

Theo tôi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức V-League (VPF) phải ngồi lại vì tương lai bóng đá Việt Nam. Ở V-League nên có quy định số cầu thủ trẻ ra sân ở mỗi trận đấu, chỉ có vậy thì cầu thủ trẻ mới có đất dụng võ. Chứ như bây giờ, các đội đều tận dụng vào các ngoại binh thì cơ hội cho cầu thủ trẻ phát triển hầu như không có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.