Vì sao thủ tướng Nhật quyết tăng mạnh ngân sách quốc phòng cho 5 năm tới?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2022 08:27 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng của nước này lên khoảng 43.000 tỉ yen (318 tỉ USD) từ tài khóa 2023 đến tài khóa 2027, tăng hơn 50% so với kế hoạch chi tiêu 5 năm hiện nay.

Con số trên tăng từ khoảng 27.470 tỉ yen mà Nhật đã lên kế hoạch ban đầu cho 5 năm, đến tài khóa bắt đầu từ tháng 4.2023, sau khi nhận thấy môi trường an ninh khu vực đang xấu đi, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Trung QuốcCHDCND Triều Tiên, theo Kyodo News ngày 5.12.

Quyết định mới được đưa ra sau khi Thủ tướng Kishida thảo luận về ngân sách quốc phòng với Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki và Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada, trong bối cảnh đảng Dân chủ tự do của ông đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng của Nhật lên ít nhất 2% GDP trong vòng 5 năm tới.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tại vịnh Sagami, ngoài khơi Yokosuka, phía nam Tokyo ngày 6.11.2022.

Reuters

Nhật lâu nay giới hạn ngân sách quốc phòng thường niên ở mức khoảng 1% GDP, tương đương hơn 5.000 tỉ yen, trong lúc vẫn giữ lập trường chính sách an ninh mang tính phòng vệ hoàn toàn theo Hiến pháp từ bỏ chiến tranh.

Tuy nhiên, quyết định mới của Thủ tướng Kishida có thể làm gia tăng những quan ngại rằng việc Nhật tăng ngân sách quốc phòng nhanh chóng có thể khiến các nước láng giềng khó chịu, chẳng hạn như Trung Quốc và Triều Tiên, vì Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Bình Nhưỡng đang theo đuổi tham vọng về tên lửa và hạt nhân, theo Kyodo News.

Tính năng của Hwasong-17 - ‘tên lửa quái vật’ mới của Triều Tiên

Đối với chi tiêu quốc phòng trong 5 năm cho đến tài khóa 2027, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu khoảng 48.000 tỉ yen, trong khi Bộ Tài chính cho rằng nên giữ ở mức dưới 35.000 tỉ yen, theo Kyodo News dẫn các nguồn tin chính phủ.

Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp thuộc LDP lập luận rằng hơn 40.000 tỉ yen nên được phân bổ cho việc tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản.

Chi tiêu quốc phòng theo kế hoạch trên dự kiến sẽ được đề cập trong chương trình quốc phòng 5 năm của chính phủ Nhật khi chương trình này được cập nhật vào cuối năm nay. Chương trình hiện tại bao gồm các năm tài chính từ 2019-2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.