Vì sao Sony vẫn không thể sản xuất đủ PlayStation 5

16/05/2022 09:10 GMT+7

Sony đặt mục tiêu sản xuất 18 triệu máy chơi game PS5 trong năm 2022, nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu dự kiến. Tại sao công ty không thể sản xuất nhiều thiết bị hơn?

Nếu bạn là một trong số những game thủ đang mong muốn sở hữu cho riêng mình một chiếc PS5 mới, thì điều này có thể sẽ khó thực hiện được trong năm nay. Nguyên nhân bởi vì trong khi Sony tuyên bố sẽ sản xuất nhiều thiết bị hơn so với năm ngoái, nhưng các vấn đề thiếu hụt của chuỗi cung ứng hiện vẫn không có dấu hiệu khả quan.

Sony vẫn sẽ không đạt đủ nguồn cung PS5 cho toàn cầu

Sony đã có một số tin tức vừa đáng mừng vừa đáng buồn để chia sẻ với những người yêu thích PS5 trong báo cáo thu nhập của năm tài chính 2021, được công bố vào ngày 10.5 vừa qua.

18 triệu máy PS5 cho năm 2022 vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu lớn của người dùng

Công ty báo cáo rằng họ chỉ bán được 11,5 triệu máy chơi game PS5 trong năm tài chính đó, chênh lệch 14,8 triệu máy so với mục tiêu mà công ty nhắm đến. Tuy nhiên, Sony đã đặt mục tiêu sản xuất 18 triệu máy cho năm tài chính này, tính đến tháng 3.2023. Nhưng công ty cho rằng con số đặt ra vẫn sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu lớn về máy chơi game.

Và điều đó hoàn toàn hợp lý vì nhiều game thủ đã không thể mua thiết bị kể từ khi nó ra mắt vào 2 năm trước.

Tại sao Sony lại sa sút trong việc sản xuất PS5?

Hãy nhớ rằng vấn đề thiếu chip đang ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp trên toàn cầu. Nó vẫn diễn ra và tiếp tục ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp trò chơi, Sony cũng không ngoại lệ. Vì chip là một trong những thành phần rất quan trọng được sử dụng để sản xuất máy chơi game PS5.

Một lý do khác là sự chậm trễ trong vận chuyển ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Nghĩa là một số thành phần quan trọng cần thiết để sản xuất PS5 bị kẹt trong quá trình vận chuyển trong thời gian dài.

Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất PS5 của Sony

Tất cả những điều này đều do đại dịch COVID-19 gây ra, đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Trong khi hầu hết thế giới hiện đã mở cửa trở lại, nhưng theo BBC báo cáo thì một số nơi vẫn bị đang thực hiện đóng cửa và giãn cách xã hội, chẳng hạn như Thượng Hải (Trung Quốc). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của những công ty trong khu vực chuyên sản xuất các bộ phận cho PS5.

Về bản chất, PS5 là một trong số rất nhiều đối tượng chịu thiệt hại từ đại dịch. Và đó có lẽ là lý do tại sao Sony đã lên kế hoạch sản xuất máy chơi game PS4 trở lại vào năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.