Vì sao Sơn La xuất hiện mưa đá, giông lốc cuối tháng 3?

22/03/2024 18:08 GMT+7

Chiều nay 22.3, trận mưa đá kéo dài gần nửa giờ tại tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22.3, trên địa bàn các xã Mường Và và Mường Lèo (H.Sốp Cộp, Sơn La) xảy ra mưa đá kèm giông lốc khiến một số nhà dân, trường học bị hư hỏng.

Vì sao Sơn La xuất hiện mưa đá, giông lốc cuối tháng 3?- Ảnh 1.

Trường học bị tốc mái

CTV

Trận mưa kéo dài gần nửa giờ, hạt mưa to bằng đầu đũa cũng khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại. Đáng chú ý, mái tôn của dãy nhà 2 tầng tại Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Mường Lèo bị gió thổi bay lên trời rồi rơi xuống sân trường tạo ra tiếng động lớn. Rất may, không có học sinh nào bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Lèo, mưa đá kèm giông lốc diễn ra trong khoảng 20 - 25 phút thì chuyển sang mưa nhỏ. Nhiều viên đá to rơi xuống khiến một số ngôi nhà thủng mái. 

Chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại về cây trồng và vật nuôi trên địa bàn, đồng thời sẽ triển khai các phương án phòng tránh thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cơ quan khí tượng cho biết, trận mưa giông ở Sốp Cộp do tác động của hội tụ gió trên mực 5.000 m di chuyển từ thượng Lào sang Việt Nam. Thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4 là lúc giao mùa từ lạnh sang nóng nên dễ hình thành giông lốc, mưa đá. 

Dự báo, khu vực Tây Bắc bộ đêm nay 22.3 và sáng mai 23.3 có thể xuất hiện mưa đá, giông lốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.