Vì sao 'quân đoàn quốc tế' Ukraine ngừng mộ binh?

10/04/2022 09:31 GMT+7

Người đứng đầu đơn vị nói rằng họ sắp hết vũ khí , và những binh lính phương Tây chưa qua đào tạo đã trở thành trở ngại nhiều hơn là một sự giúp đỡ tại Ukraine .

Trong vài ngày đầu sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Kyiv hứa miễn thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài sẵn sàng cầm vũ khí chống lại Nga. Công dân từ phương Tây đã có thể nhập cảnh vào Ukraine trong 90 ngày chỉ bằng hộ chiếu thông thường. Nhiều người đã đến thăm các đại sứ quán Ukraine ở nước mình để đăng ký tham gia chiến đấu.

Tuy nhiên, Ukraine sớm buộc phải khắt khe hơn trong tuyển chọn người có thể tham gia “Quân đoàn quốc tế”. Trong tháng 3, việc tuyển quân bị thu hẹp, chỉ chọn những người có “kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp” và sau đó việc nhập ngũ đã bị tạm dừng hoàn toàn.

Bốn binh sĩ người Anh đến Lviv trước khi khởi hành hướng tới tiền tuyến ở phía đông Ukraine, ngày 5.3.2022

reuters

Một phát ngôn viên cho biết “Có nhiều lý do (để tạm dừng tuyển dụng) mà một trong số đó là thiếu vũ khí”.

Trên một diễn đàn trên mạng xã hội Reddit, nhiều người đã đến tình nguyện chiến đấu ở Ukraine kể rằng những tân binh chưa được đào tạo bị đưa ra chiến trường mà không hề được trang bị súng đạn gì, và có thể sẽ dễ dàng thiệt mạng.

Mặc dù “quân đoàn” đang tạm dừng tuyển dụng, người phát ngôn cho biết Quốc hội Ukraine sẽ họp bàn để thảo luận về vai trò tương lai của các tình nguyện viên nước ngoài trong cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.