Vì sao nữ tỉ phú Madam Pang 'bỏ' U.23 Thái Lan về nước?

10/05/2022 15:43 GMT+7

Ngay sau khi cùng U.23 Thái Lan có chiến thắng vùi dập 5-0 trước U.23 Singapore , nữ trưởng đoàn Madam Pang đã tức tốc bay về nước.

Nữ trưởng đoàn Madam Pang luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông kể từ khi chính thức nhận bảo trợ đội tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan, bởi vẻ đẹp, gia thế đồ sộ và cả sự hào phóng của mình.

Tại AFF Cup 2020, nữ tỉ phú 56 tuổi đã gây sốt với cách động viên, khích lệ cầu thủ Thái bằng những món quà rất thiết thực như túi LV, đồng hồ Rolex cùng những món hàng xa xỉ phẩm mà tập đoàn của bà đang phân phối.

HLV Polking và trợ lý uống bia theo dõi đối thủ qua ti vi

Thành công của U.23 Thái Lan với chức vô địch AFF Cup 2020 là minh chứng cho sự "mát tay" của nữ trưởng đoàn sinh năm 1966 này, giúp bà nhận được tín nhiệm của giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan.

Niềm vui của Madam Pang cùng HLV Mano Polking

Độc Lập

Tại SEA Games 31, Madam Pang vẫn tiếp tục đồng hành cùng HLV Mano Polking và U.23 Thái Lan với mục tiêu đoạt lại tấm HCV từ tay HLV Park Hang-seo và các học trò.

Tham vọng đó đã bị giáng một đòn mạnh khi U.23 Thái Lan thua ngược 1-2 trước U.23 Malaysia ở trận ra quân, khiến người hâm mộ Voi Chiến thậm chí lo sợ đội không vượt qua vòng bảng.

Nhưng tất cả những áp lực đó đã được trút bỏ sau chiến thắng 5-0 trước U.23 Singapore vào ngày hôm qua, nơi HLV Mano Polking luôn bắt tay thậm chí ôm chầm lấy Madam Pang sau mỗi bàn thắng của U.23 Thái Lan.

Buổi tập chiều 10.5 của U.23 Thái Lan

Linh Nhi

Nhưng bất ngờ vào ngày hôm nay xuất hiện thông tin Madam Pang đặt xe đi từ Nam Định đến Hà Nội để bay về Thái Lan. Điều này càng được chứng thực khi nữ doanh nhân này vắng mặt trong buổi tập chiều nay của U.23 Thái Lan.

Rất có khả năng Madam Pang sau khi tạm an tâm về U.23 Thái Lan sẽ tận dụng việc thầy trò HLV Mano Polking có quãng nghỉ 4 ngày và phải đến 14.5 mới đá lại (gặp U.23 Campuchia) để về nước giải quyết công việc riêng.

Điều này đồng nghĩa khả năng Madam Pang có mặt trong cabin kỹ thuật U.23 Thái Lan tại Thiên Trường ngày 14.5 tới sẽ để ngỏ, trong cuộc chạm trán thú vị với đội bóng được chỉ đạo bởi danh thủ Nhật Bản Keisuki Honda.

Tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ), “Madam Pang" Nuanphan Lamsam là chủ tịch của đội bóng hàng đầu Thái Lan Port Football Club và gia tộc của bà sở hữu Kasikorn, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Bà là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam mang dòng máu người Hoa, với tên gọi đã đồng nghĩa với sự giàu có trong tiếng Thái.

Gia đình Lamsam lập ra ngân hàng Kasikorn, hay KBank. Là một trong những nhà băng lớn nhất Thái Lan, Kbank sở hữu khối tài sản 98 tỉ USD và nhiều khoản đầu tư, trong đó có các hãng bảo hiểm lớn.

Anh họ của “Madam Pang” là Banthoon Lamsam, người đang giữ chức tổng giám đốc điều hành của KBank. Gia đình ông được Forbes xếp thứ 36 trong danh sách những gia đình giàu có nhất Thái Lan, với tài sản ròng gộp lên đến 860 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.