Vì sao nhiều xe máy có biển số định danh 2 chữ cái?

Trần Hoàng
Trần Hoàng
23/08/2023 10:08 GMT+7

Bắt đầu xuất hiện nhiều chiếc mô tô xe máy trên 50 phân khối gắn biển số định danh có 2 chữ cái từ ngày 15.8, loại biển này trước đây chỉ được cấp cho những chiếc mô tô, xe máy có dung tích động cơ dưới 50 phân khối.

Thông tư 24/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023 đang khiến không ít chủ xe bỡ ngỡ với nhiều quy định, thủ tục mới lần đầu tiên áp dụng trong việc đăng ký, thu hồi, quản lý biển số xe cơ giới. Bên cạnh việc biển số xe cấp theo mã định danh hay bán xe vẫn được giữ lại biển số cũ… việc xuất hiện của những chiếc xe máy, xe tay ga trên 50 phân khối có biển số định danh 2 chữ cái cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Từ 15.8, vì sao nhiều xe máy có biển số định danh 2 chữ cái? - Ảnh 1.

Từ ngày 15.8, bắt đầu xuất hiện nhiều chiếc mô tô, xe máy trên 50 phân khối có biển số định danh 2 chữ cái

Bá Hùng

Trước đây, loại biển số có hai chữ cái liên tiếp, kiểu như AB, CA, HA… chỉ được cấp cho những chiếc mô tô, xe máy có dung tích động cơ dưới 50 phân khối. Các loại mô tô, xe máy có dung tích động cơ từ 50 phân khối đến dưới 175 phân khối sẽ được cấp biển số có 1 chữ cái và 1 chữ số. Loại biển này đã khá "quen mắt" với phần lớn người dân khi tham gia giao thông, bởi tại Việt Nam dòng xe máy dùng động cơ từ 110 - 150 phân khối rất phổ biến và luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng lượng xe máy tiêu thụ hàng năm.

Vì sao nhiều xe máy có biển số định danh 2 chữ cái?

Chính vì vậy, sự xuất hiện của chiếc mô tô, xe máy, xe tay ga "đeo" biển số định danh có 2 chữ cái kề nhau từ sau ngày 15.8 khá lạ mắt, khiến không ít người tò mò. Thậm chí, bản thân những người được cấp biển số định danh cho những chiếc xe máy trên 50 phân khối cũng hoang mang, không biết liệu có sự nhầm lẫn nào hay không (!?)

Từ 15.8, vì sao nhiều xe máy có biển số định danh 2 chữ cái? - Ảnh 2.

Trước đây, biển số mô tô xe máy được phân loại và cấp theo dung tích động cơ

Thực tế, đã có sự thay đổi về quy định biển số được cấp cho mô tô xe máy. Trước đây, biển số mô tô xe máy được phân loại và cấp theo dung tích động cơ. Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về màu sắc, sê-ri biển số mô tô trong nước như sau: "Biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, sê-ri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước".

Như vậy, theo quy định nêu trên biển số xe mô tô, xe máy cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước từ ngày 15.8.2023 có nền màu trắng, chữ và số màu đen sẽ kết hợp các chữ cái lại với nhau. Đây chính là lý do, từ ngày 15.8.2023, trên đường phố xuất hiện xe máy trên 50 phân khối có biển số định danh có hai chữ cái.

Xem nhanh 12h ngày 23.8: Từ 15/8, xe mang biển 3 và 4 chữ số có được tham gia giao thông?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.