Vì sao nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa chiều 31.7?

31/07/2023 20:13 GMT+7

Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội vừa có thông tin về cơn mưa khiến nhiều tuyến phố thủ đô biến thành sông trong chiều 31.7.

Theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (Công ty thoát nước Hà Nội), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ, kết hợp với hội tụ gió nên chiều 31.7 trên địa bàn TP.Hà Nội đã có mưa trên diện rộng.

Vì sao nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa chiều 31.7? - Ảnh 1.

Khu vực đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân biến thành sông sau cơn mưa chiều 31.7

NGUYỄN TRƯỜNG

Đại diện Công ty thoát nước Hà Nội cho hay, đây là trận mưa có cường độ lớn nhất tại Hà Nội từ đầu mùa hè đến nay. Mưa lớn xảy ra chủ yếu ở khu vực phía tây nam thành phố, trong đó có các quận, huyện như: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, Cầu Giấy…

Tuy cơn mưa chỉ diễn ra từ 14 - 15 giờ 30 cùng ngày nhưng lượng mưa đo được cao nhất lên tới 215 mm (tại Q.Hoàng Mai). Ở các địa phương khác là: H.Thanh Trì 105 mm, Q.Nam Từ Liêm 98 mm, Q.Hà Đông 95 mm, Q.Thanh Xuân 75 mm…

Tại thời điểm xảy ra mưa, Công ty thoát nước Hà Nội đã cho mở cửa phai các hồ điều hòa: Thiền Quang, Bảy Mẫu, Tân Mai, Đống Đa… và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối: Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo quy định.

Vì sao nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa chiều 31.7? - Ảnh 2.

Công nhân Công ty thoát nước Hà Nội trực xử lý một điểm ngập trên địa bàn Hà Nội

NGUYỄN TRƯỜNG

Bên cạnh đó, Công ty thoát nước Hà Nội đã triển khai ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác; phối hợp với Công ty thủy lợi sông Nhuệ vận hành các trạm bơm, cửa cống trên hệ thống sông Nhuệ, sông Cầu Ngà để hạ mức nước trên lưu vực.

Đến cuối chiều 31.7, các điểm ứ đọng đã rút hết nước. Giao thông đi lại trên địa bàn thành phố đã trở về trạng thái bình thường.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trận mưa lớn chiều 31.7 đã khiến các tuyến đường tại Hà Nội bị ngập úng như: Quang Trung (Q.Hà Đông), Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân), Bùi Xương Trạch (Q.Thanh Xuân); Nguyễn Tuân (Q.Thanh Xuân)... Nhiều khu vực, hệ thống thoát nước bị quá tải, người dân đi lại chật vật, có nơi nước ngập hơn nửa mét, khiến xe máy gần như không thể đi lại được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.