Vì sao nhiều công ty công nghệ, kỹ thuật muốn tuyển nữ giới?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/02/2023 15:24 GMT+7

Nhiều dự án trong các công ty về công nghệ, kỹ thuật nhất định phải tuyển được nữ giới mới được 'chạy'. Hay nhiều vị trí trong các công ty này luôn ưu tiên các suất cho ứng viên nữ. Vì sao vậy?

Vì sao nhiều công ty công nghệ, kỹ thuật muốn tuyển nữ giới? - Ảnh 1.

Nữ kỹ sư Vũ Phương Hằng (phải) xuất sắc nhận được học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Công nghệ Sydney, Úc

TN

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành công nghệ và công nghệ thông tin" diễn ra sáng 28.2 hấp dẫn với nhiều câu chuyện thú vị từ các khách mời.

Thạc sĩ Dương Trần Minh Đoàn, Trưởng phòng Hướng nghiệp Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM, cho biết ai cũng nhìn thấy sức hút, độ "hot" của các ngành thuộc khối ngành công nghệ-công nghệ thông tin. Tuy nhiên, ông Đoàn lưu ý thí sinh 2 điều quan trọng.

Thứ nhất, thí sinh cần xem ngành nghề đó có phù hợp với năng lực, sở thích của mình hay không, "kẻo vào học rồi thì vỡ mộng". Và thứ hai, thí sinh cần phải hiểu rằng dù là ngành công nghệ thông tin hay các ngành cơ khí, dầu khí, may mặc, điện… thì ngành nào cũng quan trọng, có nhu cầu lao động cao. Tuy nhiên, thí sinh phải nhìn nhận theo hướng các ngành hiện nay được đào tạo theo xu hướng mới, ứng dụng thực tiễn.

"Thí sinh đừng nghĩ rằng công nghệ, kỹ thuật chỉ phù hợp nam giới. Nhiều bạn nữ học cơ khí, cơ khí chính xác thì sự tỉ mỉ của nữ lại là một lợi thế. Các doanh nghiệp cần nhân sự có khả năng làm việc, khi bạn có năng lực chuyên môn, luôn biết trau dồi kiến thức và tự học, tự phát triển mình thì luôn có vị trí trong xã hội", thạc sĩ Đoàn nói.

Đồng quan điểm trên, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết giảng viên của trường luôn nhắn nhủ với nữ sinh viên đừng e ngại nếu học ngành công nghệ thông tin hay kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh chuyên môn, thì sự cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ, ngoại giao khéo léo của các phái nữ cũng là một điểm cộng để vận hành công việc tốt hơn.

"Nhiều dự án liên quan kỹ thuật, công nghệ, công nghệ thông tin thì phải có nữ nắm giữ các vai trò trong dự án đó thì mới cho vận hành. Hay các công ty phần mềm luôn ưu tiên tuyển dụng nữ cho các vị trí như kiểm thử (tester)… Do đó, nếu nữ giới học công nghệ, kỹ thuật thì xu hướng việc làm rất rộng mở. Các bạn nữ quan tâm đến công nghệ, công nghệ thông tin đừng e ngại, mà cứ mạnh dạn nộp hồ sơ", thạc sĩ Phương trao đổi.

Nhiều bóng hồng học công nghệ ô tô

Ở nhiều khối ngành mà người ta luôn nhầm tưởng rằng chỉ phù hợp với nam giới thì có nhiều "bóng hồng" xuất hiện.

Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, cho biết trường này có nhiều nữ sinh viên học ngành công nghệ ô tô, cơ khí, công nghệ thực phẩm…

"Ngành học không có giới hạn, dù bạn là ai, nam hay nữ giới. Nữ giới có thể học điện, mà học điện đâu phải chỉ là leo cột điện! Các bạn nữ có nhiều lợi thế như tỉ mỉ, óc sáng tạo, nhìn nhận công việc với những góc nhìn mới mẻ, tạo sự cân bằng trong công việc", thạc sĩ Hiếu lưu ý.

Học công nghệ thông tin, thu nhập cao hay không?

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc, Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ, công nghệ thông tin có cơ hội việc làm lớn sau khi tốt nghiệp. "Các bạn có thể là kỹ sư, hoặc cử nhân quản trị thông tin, làm ở phòng IT, làm mạng thông tin di động ở các nhà mạng, đảm trách sự an toàn dữ liệu, an ninh mạng trong doanh nghiệp… Lương khởi điểm với các bạn học khối ngành này cao, với quốc tế thì có thể khởi điểm là 60.000 USD/năm (khoảng 1,3 tỉ đồng/năm; 115 triệu đồng/tháng). Còn ở Việt Nam thì lương khởi điểm cho người mới ra trường có thể là 20 triệu đồng/tháng", ông Quốc nói.

Không học toán giỏi thì học ngành này được không? Theo tiến sĩ Quốc, không giống như học toán ở phổ thông, sinh viên sẽ học toán trên máy tính. "Do đó, nếu đã học tốt môn toán ở phổ thông thì yên tâm rồi, nhưng nếu học trung bình thì các em cần cố gắng cũng học được. Khi học ngành công nghệ thông tin, các em cần đọc nhiều tài liệu tiếng Anh, tiếp xúc tiếng Anh nhiều thì trình độ ngoại ngữ này sẽ khá lên", ông Quốc chia sẻ.

Là nam giới thì học chăm sóc sắc đẹp được không?

Đó là câu hỏi của một học sinh gửi tới chương trình. Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu cho biết "chăm sóc sắc đẹp" là 1 trong 16 ngành mới của Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn xét tuyển trong năm nay, được Bộ LĐ-TB-XH cấp phép, đào tạo 150 chỉ tiêu. "Nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao, đặc biệt là ở khu vực TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Học sinh nam, hay nữ giới đều có thể học và có cơ hội việc làm rất lớn với ngành này. Khi học, các em còn được thực tập ở các chuỗi spa liên kết với nhà trường".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.