Vì sao nguồn cung đạn dược là yếu tố quyết định đối với Ukraine ở Donbass?

05/07/2022 15:05 GMT+7

Trong cuộc giao tranh ở vùng Donbass, Kyiv vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các loại đạn từ thời Liên Xô cũ. Số đạn này phù hợp với các loại pháo đang chiếm phần lớn kho vũ khí của Ukraine.

Nhưng hiện số đạn này đã gần cạn kiệt và Ukraine đang kêu gọi các đồng minh phương Tây giúp nước này chuyển sang dùng các loại pháo theo chuẩn NATO.

Vadym Skibitsky, Phó cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine, cho biết: “Đây là một cuộc chiến tranh pháo binh và chúng tôi đang thua thiệt rất nhiều về mặt này. Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì phương Tây cung cấp cho chúng tôi”.

Ông nhấn mạnh rằng: “nếu Ukraine có 1 khẩu pháo thì Nga có từ 10 đến 15 khẩu. Các đồng minh phương Tây hiện chỉ cung cấp cho chúng tôi khoảng 10% những gì họ có”.

Trọng tâm của vấn đề là việc pháo binh Mỹ và NATO sử dụng các cỡ đạn khác, không thể dùng chung với Pháo theo chuẩn Liên Xô cũ.

Đạn tiêu chuẩn của NATO là 105mm và 155mm. Trong khi đó pháo của Ukraine có từ thời Chiến tranh Lạnh lại sử dụng cỡ đạn 122-152mm.

Nguồn dự trữ các loại đạn cỡ 152mm chỉ có ở các nước cộng hoà từng thuộc Liên Xô cũ. Nhưng mua lại các loại đạn này cũng không dễ dàng vì các nước này cũng có quan hệ với Moscow.

Ngoài ra một số quốc gia ở Trung Đông và châu Phi cũng có loại đạn mà Ukraine đang cần.

Moscow được cho là đang tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm ngăn chặn các nước từng thuộc Hiệp ước Warsaw và các quốc gia khác cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Việc tìm kiếm nguồn cung đạn pháo 152mm vẫn hết sức khó khăn bất chấp những nỗ lực của Lầu Năm Góc và cả các đại lý vũ khí tư nhân.

Theo một số nhà phân tích, chính Nga cũng đang gặp những vấn đề về đạn dược mặc dù Moscow có lượng dự trữ lớn hơn rất nhiều so với Ukraine.

Bên cạnh đó, các đồng minh phương Tây vẫn đang ra sức hỗ trợ Kyiv chuyển đổi các hệ thống pháo tương thích với cỡ đạn của NATO. Nhưng song song với việc chuyển giao đó, Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong việc đào tạo quân nhân sử dụng các loại pháo mới.

Mariana Bezugla, Phó chủ nhiệm ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo quốc gia tại Quốc hội Ukraine, gần đây nói với Washington Post rằng Ukraine đã nhận được nhiều đạn chuẩn NATO, chỉ thiếu súng để bắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.