Vì sao ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn du học trong nước?

29/07/2022 08:00 GMT+7

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Văn Lang có 5 chuyên ngành chính, đào tạo theo chương trình nguyên bản từ đối tác là các trường ĐH lớn của nước ngoài như Liverpool John Moores University (Vương Quốc Anh), The University of Newcastle (Úc) và Victoria University (Úc).

Trong thời gian vừa qua, Viện Đào Tạo Quốc Tế (IEI) - Trường ĐH Văn Lang đang được rất nhiều phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm.

Các sinh viên tiêu biểu của Viện Đào tạo Quốc tế

Đây là đơn vị tổ chức đào tạo và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo cấp bằng chuẩn quốc tế, được Bộ GD-ĐT phê duyệt, mang đến cho người học những giá trị kiến thức (Knowledge), thực hành (Experience) và giá trị hoàn thiện bản thân (Betterment) để trở thành một công dân quốc tế, có đủ bản lĩnh chinh phục ước mơ nghề nghiệp, cũng như lan toả tinh hoa nước Việt đến bạn bè thế giới.

“Học chương trình quốc tế tại ĐH Văn Lang, sẽ tiết kiệm được 1/6 chi phí khi đi du học. Trường thường xuyên tổ chức những chuyến đi cho sinh viên tham gia nhằm giúp các em có nhiều trải nghiệm về văn hoá, nâng cao kỹ năng” - TS. Ngô Quang Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ.

Một giờ học của sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế

Ngoài ra, theo TS. Ngô Quang Trung, sinh viên có thể du học năm cuối tại các trường liên kết với Viện. Bằng cấp sau khi ra trường được không chỉ trong nước mà quốc tế công nhận. Sinh viên sau tốt nghiệp hoàn toàn có thể trở thành công dân toàn cầu.

Đang là sinh viên tại đây, Uyên Phương, cô sinh viên năm nhất đã có ý định du học thạc sĩ ngay sau hoàn thành 4 năm học ở trường. Uyên Phương mong muốn nếu có cơ hội thì năm 4 cô sẽ học chuyển tiếp qua Úc và sẽ học tiếp lên thạc sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.