Vì sao ngày càng nhiều người trẻ học bằng lái ô tô?

Thanh Nam
Thanh Nam
06/01/2024 16:55 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng việc có bằng lái ô tô sẽ giúp bản thân có thêm "điểm cộng" trong công việc, cuộc sống. Chính vì thế, nhiều người quyết định phải học bằng lái ô tô.

Nhiều lý do

Đầu tháng 1.2024, Lý Thiên Hương (25 tuổi), làm việc tại địa chỉ 56 Yên Thế, Q.Tân Bình, TP.HCM, quyết định đăng ký học bằng lái ô tô.

Theo lời Hương kể khi nộp đơn xin việc tại một số công ty trong lĩnh vực marketing, đều đọc được dòng "ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô". "Dường như khi có bằng lái ô tô sẽ giúp bản thân có thêm lợi thế trong công việc. Ngoài ra, sau này có xe, sẽ chủ động hơn trong việc đi lại mà không phải cậy nhờ người khác. Đó là lý do mình đã đăng ký học bằng lái ô tô", Hương nói.

Theo chia sẻ của một số người trẻ, hiện nay những công việc trợ lý của nghệ sĩ, giám đốc, trưởng phòng… thường có yêu cầu ứng viên phải biết lái ô tô. Thế nên những người thích làm công việc ấy đã quyết định đi học bằng lái ô tô để không bỏ lỡ cơ hội.

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ học bằng lái ô tô?- Ảnh 1.

Học viên đang tập xe cabin mô phỏng

THANH NAM

Anh Trần Minh Quang (35 tuổi), làm việc tại địa chỉ 93/6 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, cho hay đã mua ô tô được gần 3 năm. Tuy nhiên, vì không có bằng lái ô tô nên phải thuê tài xế và trả mức lương 9 triệu đồng/tháng.

"Nhưng thời gian gần đây, hai vợ chồng mình đã suy đi tính lại và quyết định phải đi học bằng lái ô tô. Qua đó đỡ phải tốn tiền trả cho tài xế, giảm bớt một phần chi tiêu", anh Quang kể và cho biết thêm: "Tại công ty, nhiều người bấy lâu nay có tài xế riêng đã chuyển sang làm tài xế cho chính mình, cũng đi học bằng lái ô tô tại Trường CĐ nghề Giao thông vận tải T.Ư 3 ở Q.Tân Phú".

Còn Đỗ Doãn Trường (32 tuổi), ngụ tại 42/36C4 Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), nói rằng hiện nay trên thị trường có nhiều loại xe ô tô giá rẻ, đẹp mà những người có thu nhập trung bình cũng có thể có cơ hội sở hữu. Hai vợ chồng anh đã từng dự tính tậu xe ô tô cách đây nửa năm nhưng ngập ngừng và đã hoãn ý định bởi lý do chưa có bằng lái ô tô. Chính vì thế, từ tháng 10.2023, anh và vợ đã quyết định đến Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn Tourist (Q.12), để học bằng lái ô tô.

Chị Hà Thị Thế (30 tuổi), vợ anh Trường, kể thêm: "Sở dĩ tôi cũng đi học là vì để sau này có thể tự lái xe khi chồng bận. Hoặc trong những trường hợp lái xe đường xa, sẽ "thay tài" với chồng".

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ học bằng lái ô tô?- Ảnh 2.

Học viên học bằng lái ô tô trong giờ lý thuyết

THANH NAM

Có bằng lái ô tô, thêm cơ hội kiếm tiền?

Anh Đặng Văn Chính Hải (33 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Skill Media (TP.Thủ Đức), cho hay tình hình kinh tế khó khăn nên thu nhập hàng tháng của anh đã giảm xuống. Cụ thể, từ thu nhập 18 triệu đồng/tháng chỉ còn 11 triệu đồng/tháng.

Chính vì thế, anh Hải nói rằng không loại trừ khả năng thời gian tới phải làm thêm công việc khác để trang trải chi tiêu. Cụ thể là làm tài xế cho hãng xe công nghệ.

"Tôi bàn bạc với vợ và quyết định… đầu tư cho tương lai bằng cách đi học lái ô tô. Tôi nghĩ rằng, có bằng lái ô tô sẽ có thêm cơ hội kiếm tiền. Như làm tài xế cho hãng xe công nghệ, hoặc ứng tuyển tại các công ty vận tải…", anh Hải chia sẻ.

Đấy cũng là lý do mà nhiều người trẻ đang là học viên của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn Tourist (Q.12) đã nói với PV Báo Thanh Niên.

"Có bằng lái ô tô thì mình tin sẽ tìm việc dễ dàng hơn, đặc biệt là lái xe cho Grab hay SM Xanh", Trần Lê Mạnh Khang (26 tuổi), ngụ tại 505/5 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, cho biết.

Còn anh Nguyễn Mạnh Tùng (35 tuổi), làm việc ở C22 đường Tô Ký, Q.12, nói: "Có bằng lái ô tô sẽ không lo thất nghiệp. Ngoài ra, có thể còn tận dụng thời gian sau giờ hành chính để lái ô tô chở khách, kiếm thêm tiền. Rồi nếu sau này có về quê sống, cũng có thể chạy xe dịch vụ... Tôi nghĩ đến những điều đó nên quyết định đi học bằng lái ô tô".

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ học bằng lái ô tô?- Ảnh 3.

Nhiều người trẻ cho rằng học bằng lái ô tô là để... đầu tư cho tương lai

THANH NAM

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, hiện nay tại nhiều trung tâm dạy bằng lái ô tô ở TP.HCM như: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM (Q.12), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn Tourist (Q.12), Trường CĐ nghề Giao thông vận tải T.Ư 3 (Q.Tân Phú), Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam (Q.Bình Thạnh), Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia (Q.10)… đều thu hút khá đông học viên. Có những trung tâm phải liên tục mở khóa mới nhằm đáp ứng nhu cầu học bằng lái ô tô ngày càng tăng.

Theo ông Lê Minh Ấn, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam, với nhiều người trẻ, nhu cầu có bằng lái ô tô ngày càng lớn. Vì giá bán ô tô cũng ngày càng "dễ chịu" và phù hợp với túi tiền của nhiều người. Và khi có bằng lái ô tô sẽ thuận tiện hơn trong cuộc sống thời hiện đại như: dễ dàng tự lái xe mà không phải thuê tài xế hoặc nhờ đỡ người khác, có thể tranh thủ thời gian đăng ký lái xe ô tô công nghệ để kiếm thêm thu nhập… Từ những điều đó, thời gian qua, ở những trung tâm dạy lái xe ô tô đều đông đúc học viên.

Cũng theo ông Ấn, tùy nơi dạy, giá học bằng lái ô tô B2 khoảng từ 15 – 22 triệu đồng/học viên. Học bằng B1 sẽ ít hơn bằng B2 khoảng 2 triệu đồng.

Ông Ấn cũng khuyên học viên khi có nhu cầu học bằng lái ô tô nên tìm hiểu và lựa chọn những trung tâm uy tín.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.