Vì sao Nga bắn tên lửa đã tháo bỏ đầu đạn hạt nhân vào Ukraine?

01/12/2022 09:24 GMT+7

Hôm 29.11, Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Nga bắn tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm tìm cách làm cạn kiệt năng lực phòng không của Kyiv.

Vị quan chức giấu tên này cho biết Nga “có khả năng” đã tháo đầu đạn hạt nhân ra khỏi tên lửa hành trình rồi phóng các tên lửa này vào Ukraine.

Một bản tin của tình báo quốc phòng Anh gần đây dẫn hình ảnh từ một nguồn mở cho thấy các mảnh vỡ của một tên lửa hành trình bắn vào Ukraine dường như là loại tên lửa được thiết kế từ những năm 1980 và thường mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng dù đã loại bỏ đầu đạn nhưng tên lửa vẫn còn khả năng gây sát thương do động năng và nhiên liệu bên trong thân.

Reuters dẫn lời vị quan chức Mỹ giấu tên nói rằng: “Đó chắc chắn là những gì mà Nga đang cố gắng làm để làm suy yếu sức mạnh và cạn kiệt nguồn dự trữ của hệ thống phòng không mà Ukraine đang sử dụng”.

Lầu Năm Góc cho rằng việc Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Ukraine nằm trong kế hoạch làm cạn kiệt năng lực phòng không của Kyiv và cuối cùng kiểm soát được bầu trời Ukraine.

Mỹ đã cung cấp nhiều loại tên lửa phòng không cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không NASAMS cũng như hơn 1.400 hệ thống tên lửa phòng không vác vai Stinger, các radar giám sát trên không và các hệ thống pháo binh tiên tiến.

Một vị quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc hôm 29.11 cũng cho biết Mỹ đang xem xét việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.