Vì sao nam Thể Công, nữ VTV Bình Điền Long An 'sụp đổ'?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/12/2020 09:42 GMT+7

Nhiều năm ngự trị ngôi đầu bóng chuyền Việt Nam hoặc ít ra cũng có mặt trong tốp 4 nhưng đội nam Thể Công, nữ VTV Bình Điền Long An gây thất vọng khi không vào vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 đang diễn ra tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Cú sốc đội nữ VTV Bình Điền Long An

Lần đầu tiên kể từ năm 2013, đội nữ VTV Bình Điền Long An mới bị bật ra khỏi tốp 4 quốc gia (QG) dù lực lượng được đánh giá không quá thua kém so với các đối thủ.
Ở vòng 1 lẫn vòng 2 giải vô địch QG năm nay, các cô gái VTV Bình Điền Long An thi đấu không như mong đợi, để thua 2 trận quan trọng trước Hóa chất Đức Giang, Kinh Bắc Bắc Ninh nên không thể vào vòng chung kết. Có thể thấy lực lượng của VTV Bình Điền Long An không còn “cực thịnh” thời còn Ngọc Hoa, lại tổn thất khi hai tay đập chủ lực Dương Thị Hên, Hồng Đào giải nghệ. Tuy vậy đội vẫn còn dàn tuyển thủ như Thanh Thúy, Kim Thanh, Kim Liên, nếu chơi đúng phong độ, họ hoàn toàn đủ sức vào tốp 4.
Người hâm mộ không còn thấy ở VTV Bình Điền Long An lối chơi “rực lửa”, đầy quyết tâm như thời Ngọc Hoa làm thủ quân. Thanh Thúy sau thời gian trở về từ Nhật Bản vẫn chưa đủ sức thay thế đàn chị ở vai trò thủ lĩnh, các tay đập còn lại thi đấu thiếu ổn định. Nhiều nhận định cho rằng VTV Bình Điền Long An phải làm mới trong lối chơi, đặc biệt làm sao phải vực được tinh thần thi đấu nơi các VĐV, thậm chí phải làm mới trong thành phần ban huấn luyện.
Ông Thái Bửu Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thể thao Bình Điền Long An, đơn vị quản lý đội bóng, cho biết đội bóng luôn được quan tâm, đầu tư tốt về chế độ đãi ngộ, công tác đào tạo cũng đủ các tuyến. “Việc không giành quyền vào vòng chung kết QG lần này không thể làm hài lòng đội bóng lẫn người hâm mộ. Chúng tôi sẽ sớm làm việc với đội để tìm hiểu kỹ nguyên nhân cũng như đề ra giải pháp khắc phục”. Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Vũ cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực, xoay xở đủ kiểu, kể cả đưa VĐV từ đội trẻ lên thử nghiệm trong 2 mùa giải vừa qua nhưng chưa thể lấp được khoảng trống mà các đàn chị để lại. Chắc chắn chúng tôi phải điều chỉnh về con người cũng như lối chơi để cải thiện ở mùa giải tới”.

Nam Thể Công làm lại từ đầu

Thế hệ vàng của bóng chuyền Thể Công với những cái tên nổi bật như Thái Anh Văn, Minh Dũng, Duy Quang đã qua nhưng đội bóng áo lính vẫn là thế lực mạnh trong làng bóng chuyền Việt Nam. Gần đây nhất là ngôi vô địch QG năm 2016, á quân 2017, 2018. Đến năm 2019, Thể Công sa sút mạnh khi văng khỏi tốp 4, đồng thời chỉ còn gương mặt duy nhất lên tuyển QG là Nguyễn Vũ Hoàng. Thể Công không còn nắm bộ khung đội tuyển như ngày nào, thay vào đó là dàn cầu thủ của Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, TP.HCM...
Ở giải vô địch QG năm nay, Thể Công dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Công Hưng chơi quá kém ở vòng 1 khi chỉ thắng 1 trận. Những thay đổi ở vòng 2 như đưa HLV trẻ Thái Anh Văn lên nắm đội giúp Thể Công bùng nổ, toàn thắng 4 trận nhưng vẫn không thể vào vòng chung kết khi xếp dưới Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng.
Nguyên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Bá Nghị cho biết gần đây bóng chuyền Thể Công sa sút vì nhiều nguyên nhân như đang chuyển giao thế hệ, chủ lực Phạm Thái Hưng rời đội khiến đội hình thiếu sự ổn định. Các gương mặt còn lại không ai đủ sức thay thế đàn anh ở thế hệ vàng, đã vậy họ còn chịu áp lực trước sự kỳ vọng lớn của mọi người. Bên cạnh đó là sự thay đổi ở thành phần BHL cũng khiến lối chơi của đội chệch choạc, chưa định hình nên khó quay lại như thời đỉnh cao.
Nguyên nhân nữa khiến Thể Công không còn giữ vị thế hàng đầu bóng chuyền Việt Nam do không đột phá trong đầu tư trong khi các CLB khác như Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình... xã hội hóa mạnh, được chăm lo với chế độ đãi ngộ tốt.
Tuy nhiên, Thể Công đang gầy dựng lại lứa cầu thủ trẻ khá tốt, trong đó HLV trẻ cũng là ngôi sao một thời Thái Anh Văn bước đầu tạo dấu ấn đưa đội vào chung kết U.23 toàn quốc và toàn thắng ở vòng 2 giải vô địch QG, hứa hẹn sớm giúp Thể Công sớm lấy lại vị thế hàng đầu Việt Nam.
Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch QG vừa kết thúc, xác định 4 đội nam vào bán kết thi đấu ngày 18.12 tại Khánh Hòa với 2 cặp đấu Tràng An Ninh Bình - TP.HCM, Sanest Khánh Hòa - Biên Phòng; 4 đội nữ vào bán kết ngày 18.12 tại Đắk Lắk với 2 cặp đấu Thông tin LienViet PostBank - Kinh Bắc Bắc Ninh, Ngân hàng Công thương - Hóa chất Đức Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.