Vì sao Nam Định đứng đội sổ trên bảng xếp hạng V-League ?

25/06/2020 06:40 GMT+7

Sau khi V-League 2020 quay trở lại, Nam Định chính là đội bóng có thành tích kém cỏi nhất trong số 14 CLB tham dự giải đấu năm nay. Do đâu đội bóng của thành Nam lại đội sổ.

 
Đội bóng thành Nam đã thất bại trong cả 4 vòng đấu gần đây nhất: thua 1-2 trước Viettel (vòng 3), thua 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai (vòng 4), thua 0-1 trước Thanh Hóa (vòng 5) và thua 0-2 trước Hải Phòng (vòng 6). Với những kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hiện đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng V-League 2020 với vẻn vẹn 3 điểm sau 6 vòng đấu.
Sau thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 5, trợ lý Nguyễn Văn Dũng cho rằng hàng tiền vệ chơi không tốt chính là vấn đề lớn nhất khiến Nam Định thi đấu sa sút trong thời gian qua. Những Sỹ Minh, Xuân Quyết, Mạnh Hùng, Đình Mạnh…đã chơi thiếu sáng tạo ở các vòng đấu gần đây. Khả năng “tiếp đạn” của đội bóng thành Nam đang thực sự có vấn đề khiến cho hàng công không ít thời điểm lâm vào tình cảnh bị “đói bóng”.
Thế nhưng thất bại 0-2 trên sân Thiên Trường trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 6 vừa qua còn bộc lộ một nguyên nhân khác khiến cho đội bóng thành Nam phải đứng đội sổ trên bảng xếp hạng. Đó là việc các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội.

Nỗi buồn của BHL Nam Định

VPF

Trong cuộc so tài với đội bóng đất Cảng ở vòng đấu thứ 6, với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, các cầu thủ Nam Định đã tạo ra được cả chục cơ hội tương đối rõ ràng và có thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Thế nhưng tất cả các cơ hội đó đều lần lượt trôi qua trước mũi giầy của những Thanh Trường, Mạnh Cường, Đỗ Merlo, Rafaelson, Sỹ Minh. Những cổ động viên trung thành của Nam Định đều hết sức sốt ruột khi chứng kiến các pha dứt điểm của các cầu thủ con cưng hoặc đi không trúng đích, hoặc không thể thắng được người gác đền xuất sắc bên phía Hải Phòng - thủ môn Văn Toản. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến họ tiếp tục trắng tay trên sân nhà ở vòng đấu này.
Thực tế cho thấy trong 4 trận đấu gần đây nhất, hàng tấn công của Nam Định chỉ ghi được vẻn vẹn có đúng 1 bàn (do công của Rafaelson), kém nhất trong số 14 đội bóng tham gia tranh tài ở V-League năm nay. Sau những vòng đầu tỏa sáng, Đỗ Merlo và Rafaelson dường như đã bị các đối thủ bắt bài và kèm chặt trong các vòng đấu gần đây, khiến cho bộ đôi này không còn phát huy được sức mạnh như trước. Trong khi đó, trong tay HLV Nguyễn Văn Sỹ hiện tại lại không có những cầu thủ thay thế xứng đáng để có thể thay đổi và làm mới hàng công.

Hàng thủ Nam Định vỡ vụn sau những pha dàn xếp của Hải Phòng

VPF

Nếu HLV Nguyễn Văn Sỹ không nhanh chóng tìm cách giải quyết bài toán hàng công, đội bóng thành Nam xem ra sẽ khó lòng thoát khỏi vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ bị các đối thủ “quây hội đồng” ở các vòng đấu sắp tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.