Vì sao lùm xùm đời tư của Ngô Diệc Phàm lại bùng nổ dữ dội?

26/07/2021 11:53 GMT+7

Scandal săn gái vị thành niên của Ngô Diệc Phàm gây chú ý đặc biệt bởi độ nổi tiếng của nam ca sĩ và trong bối cảnh các lãnh đạo Trung Quốc đang chấn chỉnh 'chuẩn mực đạo đức xã hội'...

Mức độ nổi tiếng 'khủng'

Showbiz Trung Quốc không thiếu những lần chấn động vì scandal đời tư của người nổi tiếng. Tuy nhiên, Ngô Diệc Phàm với độ phổ biến rộng khắp của mình ngay lập tức trở thành tâm điểm của đất nước đông dân nhất hành tinh và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do anh được quá nhiều người biết đến và yêu mến.
Trên mạng xã hội Weibo, giọng ca 31 tuổi có gần 52 triệu tài khoản theo dõi. Tại Instagram, anh cũng có hơn 7 triệu lượt theo dõi. Thời kỳ mới rời nhóm nhạc Kpop EXO và về Trung Quốc phát triển, nhất cử nhất động của Ngô Diệc Phàm đều được lên top từ khóa hot trên các phương tiện truyền thông. Tại Trung Quốc, tính đến nay, sao phim Thanh trâm hành luôn là một trong những mỹ nam có lượng fan khủng nhất.

Ngô Diệc Phàm đi đầu dàn người mẫu sải bước trên sàn catwalk một show của Burberry vào nằm 2017 tại Kensington Gardens ở London (Anh)

ẢNH: WEIBO NV

Nam ca sĩ kiêm diễn viên tại Met Gala 2015

ẢNH: WEIBO NV

Cùng Lộc Hàm, Lý Dịch Phong và Dương Dương, Ngô Diệc Phàm được dân mạng xếp vào hàng “Tứ đại lưu lượng” (bốn ngôi sao điển trai và hot nhất) của showbiz Hoa ngữ từ năm 2015 - 2016 đến nay. So với ba đồng nghiệp còn lại, Ngô Diệc Phàm với khả năng ngôn ngữ tốt (nói được tiếng Anh, Quảng Đông, Hàn) lại chiếm ưu thế ở thị trường quốc tế. Anh từng được tham gia Met Gala 2015, các trận đấu NBA All-Stars Celebrity Game... cùng các sao nổi tiếng thế giới.
Nhờ gu ăn mặc cá tính và vẻ ngoài ăn ảnh, mỹ nam 9X nhanh chóng tiến quân vào giới thời trang toàn cầu. Anh lần lượt trở thành người Trung Quốc đầu tiên làm đại diện thương hiệu toàn cầu cho Ray Ban, đại diện Trung Quốc đầu tiên và cũng là đại diện toàn cầu không phải người Anh đầu tiên của Burberry, nam nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vai trò đại diện thương hiệu toàn cầu của Bvlgari, đại diện thương hiệu toàn cầu cho Louis Vuitton… Chủ nhân hit Bát mỳ lớn cũng liên tục là gương mặt ảnh bìa của các tạp chí Harper’s Bazaar, GQ, Elle, Esquire, Dazed Trung Quốc… và cả Harper’s Bazaar Việt Nam.

Ngô Diệc Phàm trên bìa Harper’s Bazaar Việt Nam.

ẢNH: HARPER'S BAZAAR VIETNAM

Về mặt phim ảnh, Ngô Diệc Phàm cũng xây dựng cho mình một “đế chế” riêng. Từ khi lấn sang diễn xuất, anh toàn tham gia các tác phẩm màn ảnh rộng đình đám và đạt doanh thu phòng vé khủng. Điển hình như Láo pháo nhi (902 triệu nhân dân tệ - khoảng 3.200 tỉ đồng), Hóa ra anh vẫn ở đây (337 triệu nhân dân tệ - tương đương 1.200 tỉ đồng), Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 (1,656 tỉ nhân dân tệ - gần 5.900 tỉ đồng)… nam ca sĩ kiêm diễn viên cũng là một trong những sao Hoa ngữ “Mỹ tiến” ấn tượng với Valerian and the City of a Thousand Planets xXx: Return of Xander Cage.
Ở mảng âm nhạc, Ngô Diệc Phàm sở hữu loạt hit July, Miss you, Bát mỳ lớn, Nhị tam… Đặc biệt, anh là sao Hoa ngữ đầu tiên được biểu diễn tại concert Super Bowl Live. Có chỗ đứng vững chắc ở thời trang, điện ảnh, truyền hình… nên không có gì lạ khi rapper 31 tuổi thường có mặt trong top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc của Forbes thống kê vào các năm 2019, 2020… và luôn được xếp vào hàng sao có giá trị thương mại hoặc cát sê hàng đầu đất nước đông dân nhất hành tinh. Năm 2017, Forbes tiết lộ anh “cá kiếm” được 150 triệu nhân dân tệ (532 tỉ đồng)/năm.

Ngôi sao gốc Canada biểu diễn tại concert Super Bowl Live 2018

ẢNH: GETTY/AFP

Ngô Diệc Phàm (ngoài cùng bên phải) quảng bá phim xXx: Return of Xander Cage cùng Vin Diesel, Chân Tử Đan, Deepika Padukone, Nina Dobrev...

ẢNH: GETTY/AFP

'Đụng' đến chuẩn mực đạo đức

Báo chí ví von lùm xùm săn gái vị thành niên của Ngô Diệc Phàm giống phong trào MeToo tại Trung Quốc. Từ Đô Mỹ Trúc, hàng loạt người đẹp đứng lên tố anh “thả thính”, cợt nhả, săn gái vị thành niên, chà đạp tình cảm… của họ. Có một quãng thời gian ngắn, hashtag Girls help girls (tạm dịch: Những cô gái hãy giúp đỡ lẫn nhau) được trending rầm rộ trên mạng xã hội, nhằm thể hiện sự phẫn nộ của công chúng trước những “nhà tư bản” (đại gia có tiền có quyền) quấy rối và xâm hại tình dục nữ giới nhưng vẫn sống dửng dưng trước pháp luật như Ngô Diệc Phàm.
Tờ Diplomat cũng nhận định tình huống hiện tại của Ngô Diệc Phàm không phải là có tội hay không có tội, mà là chuyện đạo đức của anh không xứng trở thành một nhân vật của công chúng và đặc biệt đã đụng đến chiến lược “xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội” của các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay. Cụ thể hơn, những người đứng đầu Trung Quốc đã tích cực nhấn mạnh tư tưởng “tích hợp luật pháp và đạo đức”, hay có thể hiểu rằng những người có hành vi sai trái về mặt đạo đức dù không phạm luật cũng nên bị xử phạt.

Khán giả ủng hộ việc trừng phạt Ngô Diệc Phàm và còn kêu gọi các cơ quan quản lý can thiệp mạnh vào vụ việc. Có thể là do tự nhiên hoặc nhờ nỗ lực của chính phủ, công chúng Trung Quốc đang ngày càng tích cực trong việc "giám sát" người nổi tiếng

ẢNH: WEIBO NV

Giữa bối cảnh ranh giới đạo đức và luật pháp không còn, người nổi tiếng Trung Quốc chịu áp lực lớn để kiềm chế "hành vi trái đạo đức", thậm chí là các sao Hoa ngữ còn không được hút thuốc hoặc xăm mình khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2018, Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc ra lệnh đoàn làm phim, nhà sản xuất, nhà phát hành, biên tập… không được sử dụng các diễn viên có vấn đề về đạo đức, khả năng nhận thức tư tưởng thấp, không có trình độ…
Trước Ngô Diệc Phàm, La Chí Tường đã bị tẩy chay từ năm 2020 vì lăng nhăng, sống thác loạn, thích quan hệ tập thể... Đầu năm nay, sự nghiệp của Trịnh Sảng kết thúc bởi bê bối nhờ người mang thai hộ và lên kế hoạch bỏ con. Kết quả, Quảng Điện (Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc) chính thức công bố “phong sát” Trịnh Sảng. Vụ của Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng xảy ra liên tiếp khiến công chúng quan tâm hơn đến các chuẩn mực đạo đức trong làng giải trí Trung Quốc.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cùng Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc (thuộc Bộ Văn hóa Trung Quốc) cũng hứng “gạch đá” vì bị cho đặt tiêu chuẩn kép về giới tính. Lý do là hai đơn vị này đã cấm các nữ nghệ sĩ hoạt động bởi họ dính bê bối đời tư nhưng không vi phạm pháp luật (như Trịnh Sảng - trái), trong khi cả hai lại chưa có hành động trừng phạt cứng rắn nào với các sao nam như Ngô Diệc Phàm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc cho chưa chính thức nhận đơn cấm hoạt động, song Ngô Diệc Phàm đã bị các thương hiệu trong và ngoài nước cắt hợp đồng vì “vấn đề đạo đức". Tuy nhiên, việc thu thập bằng chứng khởi tố đang khó khăn nên chưa chắc liệu Ngô Diệc Phàm có phải “giẫm lên vết xe đổ” của Trịnh Sảng hay không.
Dù vậy, bài đăng của CCTV (cơ quan truyền thông thuộc Nhà nước Trung Quốc) đã dùng lời lẽ đanh thép xoay quanh vụ lùm xùm của Ngô Diệc Phàm và khẳng định người nổi tiếng phải có “đạo đức đi trước nghệ thuật”. Hay như Thanh Niên Đạp Sóng (thuộc Nhật Báo Nhân Dân Trung Hoa) cho rằng Ngô Diệc Phàm là một thần tượng thất bại, không có đạo đức, không thích hợp lộ mặt tại nơi công cộng và kêu gọi anh nên bị đào thải khỏi showbiz Hoa ngữ. Động thái quyết liệt của truyền thông chính thống Trung Quốc cho thấy “cấp trên” sẽ không dễ dàng cho Ngô Diệc Phàm tiếp tục "lăn lộn" tại giới nghệ thuật sau ồn ào đời tư này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.