Vì sao làn sóng Thái Lan tẩy chay du lịch Hàn Quốc dâng cao?

05/11/2023 09:26 GMT+7

Nhiều du khách Thái Lan không thể nhập cảnh Hàn Quốc, bị trả về từ sân bay đến, dẫn tới làn sóng tẩy chay lan rộng, khiến hai nước phải ngồi lại đàm phán...

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhập cảnh khi công dân Thái Lan từ chối du lịch đến Hàn Quốc vì những gì được cho là sàng lọc nhập cư nghiêm ngặt không cần thiết.

"Chi nhánh của KTO ở Thái Lan đã thông báo cho cơ quan chức năng về những thiệt hại và đã tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan (để giải quyết vấn đề)", theo báo Hàn Quốc Korea JoongAng Daily.

Vì sao làn sóng khách Thái Lan tẩy chay du lịch Hàn Quốc dâng cao? - Ảnh 1.

Hàn Quốc nằm trong top đầu điểm đến của du khách Thái Lan

SCMP

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết chính phủ sẽ giao cho các cơ quan liên quan xem xét vấn đề công dân Thái Lan liên tục bị phía quản lý người nhập cư Hàn Quốc trục xuất sau cuộc họp nội các hôm thứ ba vừa rồi.

Tờ Bangkok Post đưa tin, đỉnh điểm của vụ việc khi bài đăng của một phụ nữ Thái Lan có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội vào ngày 24.10 đã khởi nguồn cho làn sóng nói trên. Trong bài đăng, cô cho biết mình đã đến Hàn Quốc 4 lần nhưng bị từ chối nhập cảnh trong lần gần đây nhất mặc dù đã có vé khứ hồi và đặt trước các chương trình du lịch cũng như chỗ ở.

Bài đăng cho đến nay đã nhận được hơn 9,3 triệu lượt xem và 22.000 lượt đăng lại.

"Hàn Quốc là nơi có K-Pop và giàu có nhưng lối suy nghĩ của người dân còn lạc hậu. Người Hàn phân biệt chủng tộc với người Thái", một bài đăng khác có hơn 1 triệu lượt xem cho biết.

Sự vụ càng dữ dội hơn khi nhiều công dân Thái Lan đã chia sẻ trải nghiệm tiêu cực của họ vì bị phía nhập cư Hàn Quốc làm khó trên mạng xã hội.

Kể từ đó, các hashtag tẩy chay du lịch Hàn Quốc như #BanTraveltoSouthKorea và # Koreanimmigrationoffice bằng tiếng Thái đã trở thành xu hướng ở Thái Lan, thậm chí còn đạt đến hashtag xu hướng hàng đầu.

Một số người so sánh Hàn Quốc với các điểm đến khác cũng miễn thị thực cho công dân Thái Lan, như Nhật Bản và Đài Loan, cho biết họ sẽ đến hai điểm đến này để tránh mất chi phí đi lại và lãng phí thời gian.

Số lượng câu chuyện ngày càng tăng được chia sẻ bởi những du khách bị trục xuất và những người bị đưa vào phòng phỏng vấn đã làm dấy lên mối lo ngại về việc văn phòng nhập cư Hàn Quốc phân biệt đối xử với người Thái.

Tìm kiếm bằng hashtag trên X (Twitter) cho thấy bài đăng của người dùng Thái Lan nói rằng họ bị trục xuất sau khi bị cấm nhập cảnh hoặc bị kéo đến phòng riêng để thẩm vấn những câu hỏi "xấu hổ", dù họ có đầy đủ giấy tờ, lịch trình... "Tôi rất hối hận vì đã mua vé máy bay và tốn tiền bạc để du lịch Hàn Quốc. Tôi khuyên các bạn hãy đến thăm nước khác thay vì tới Hàn Quốc", một người Thái chia sẻ.

Charoen Wangananont, chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Thái Lan, cho biết quy trình sàng lọc chặt chẽ hơn là do ngày càng có nhiều công dân Thái Lan ở lại Hàn Quốc quá hạn thị thực hoặc làm việc bất hợp pháp.

Ông nói: "Những người Thái Lan bị mất việc làm trong đại dịch đã đổ xô đến Hàn Quốc sau khi biên giới mở cửa trở lại. Trong một số giai đoạn, số lượng lao động bất hợp pháp nhập cảnh thông qua đặc quyền miễn thị thực cao hơn số lượng khách du lịch thực sự".

Nhiều người suy đoán việc trục xuất là do một số lượng lớn công dân Thái Lan nhập cảnh Hàn Quốc bằng thị thực du lịch nhưng cuối cùng lại làm việc bất hợp pháp ở đó trong lĩnh vực nông nghiệp, lưu trú và sản xuất.

Vì sao làn sóng khách Thái Lan tẩy chay du lịch Hàn Quốc dâng cao? - Ảnh 2.

Khách nước ngoài mặc trang phục Hàn Quốc khi du lịch nước này

SCMP

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm thứ bảy tuần qua rằng Hàn Quốc và Thái Lan sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán lãnh sự để thảo luận về những khiếu nại gần đây của công dân Thái Lan về việc bị cơ quan nhập cư Hàn Quốc đối xử bất công. Hai bên đã đồng ý tổ chức các cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo cao nhất phụ trách các vấn đề lãnh sự.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải sàng lọc những người nhập cư bất hợp pháp tiềm năng, lưu ý có khoảng 78% tổng số du khách từ Thái Lan hiện đang ở lại nước này bất hợp pháp.

Theo KTO, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, 250.000 khách du lịch Thái Lan đã đến thăm Hàn Quốc. Người Thái có thể nhập cảnh Hàn Quốc mà không cần thị thực và được ở lại tối đa 90 ngày. Trong một khảo sát, Hàn Quốc nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.