Vì sao Lâm Đồng phân công người phụ trách UBND tỉnh thay chủ tịch tỉnh?

28/12/2023 16:59 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng xin Văn phòng Chính phủ cho phép Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vắng mặt phiên họp trực tuyến của Chính phủ; đồng thời thống nhất phân công một phó chủ tịch tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng, thay chủ tịch tỉnh.

Chiều 28.12, Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức phiên họp trực tuyến tổng kết của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Theo quy định, Chủ tịch UBND các tỉnh phải chủ trì buổi họp ở đầu cầu của tỉnh mình, nhưng tỉnh Lâm Đồng xin phép cho Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt.

Vì sao Lâm Đồng phân công người phụ trách UBND tỉnh thay chủ tịch tỉnh?- Ảnh 1.

Họp trực tuyến tổng kết của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 đầu cầu Lâm Đồng

LV

Cụ thể, ngày 26.12, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản xin phép Văn phòng chính phủ và Bộ Thông tin - Truyền thông cho phép ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt tại phiên họp trực tuyến tổng kết của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

Văn bản nêu rõ: "Thời gian nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đang đi công tác Hà Nội, nên xin phép vắng mặt tại phiên họp trực tuyến tổng kết của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và ủy quyền đồng chí Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng".

Vì sao Lâm Đồng phân công người phụ trách UBND tỉnh thay chủ tịch tỉnh?- Ảnh 2.

Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp đầu cầu Lâm Đồng chiều 28.12

LV

Cũng liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 28.12, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh.

Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt?

Cụ thể, ông Võ Ngọc Hiệp sẽ tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh từ nay đến hết 31.12 đối với công tác điều hành, thực hiện công việc, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, đối với nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh các Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ động thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công.

Vì sao Lâm Đồng phân công người phụ trách UBND tỉnh thay chủ tịch tỉnh?- Ảnh 3.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xin vắng phiên họp chiều 28.12

CTV

Đối với những công việc, nhiệm vụ, vấn đề cấp bách, quan trọng theo luật định bắt buộc phải giải quyết trước ngày 1.1.2024 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh hoặc cần phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh thì Văn phòng UBND tỉnh lập phiếu trình xin ý kiến của các Phó chủ tịch UBND tỉnh và trình Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực ký duyệt ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của cả 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, đối với những nội dung đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh, những việc đã được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh thì Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực ký duyệt ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của cả 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với những vấn đề mà quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời chưa xem xét cho đến khi được Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản ủy nhiệm hoặc ủy quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.