Vì sao không được nghỉ vào Ngày giải phóng thủ đô 10.10?

Thu Hằng
Thu Hằng
10/10/2023 11:54 GMT+7

Theo quy định của bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết. Tuy nhiên, trong số các ngày nghỉ lễ, không có Ngày giải phóng thủ đô 10.10.

Cách đây 69 năm, ngày 10.10.1954, hàng vạn người dân Hà Nội vỡ òa trong niềm vui đón đoàn quân chiến thắng trở về, giải phóng thủ đô.

Vì sao không được nghỉ vào Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10? - Ảnh 1.

Theo bộ luật Lao động, người lao động không được nghỉ vào Ngày giải phóng thủ đô 10.10

ĐÌNH HUY

Từ đó đến nay, ngày 10.10 trở thành sự kiện trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt và vẻ vang của nhân dân thủ đô nói riêng, cả nước nói chung.

Theo quy định tại điều 112 bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, người lao động được nghỉ 11 ngày nghỉ lễ, tết trong năm và được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Cụ thể, người lao động được nghỉ 6 dịp nghỉ lễ, tết, gồm: 1 ngày tết Dương lịch, 5 ngày tết âm lịch, 1 ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch); 1 ngày chiến thắng 30.4; 1 ngày quốc tế lao động 1.5; 2 ngày nghỉ Quốc khánh (ngày 2.9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau 2.9).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định. 

Như vậy, Ngày giải phóng thủ đô 10.10 không thuộc ngày lễ nào theo quy định. Hơn nữa, năm 2023, ngày 10.10 không trùng vào ngày nghỉ cuối tuần mà rơi vào ngày thứ tư nên người lao động không được nghỉ.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động thì đây có thể là ngày nghỉ không hưởng lương theo điều 115 bộ luật Lao động. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.