Vì sao Hoài Linh, Vy Oanh bị bà Phương Hằng bôi nhọ đời tư?

19/08/2022 07:19 GMT+7

Trong kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã khai nhận nguyên nhân đằng sau hành vi phát ngôn bôi nhọ, xúc phạm danh hài Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam. Bà Hằng cũng đã khai nhận lý do xúc phạm, nhục mạ Hoài Linh và Vy Oanh trên sóng livestream.

Nguyễn Phương Hằng khai nhận lý do phát ngôn xúc phạm danh dự nghệ sĩ Hoài Linh và nhiều người khác

Kể từ tháng 3.2021, thông qua 12 tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức hàng loạt buổi livestream với nhiều nội dung khác nhau. Đáng chú ý, trong những buổi livestream, bà Hằng còn chia sẻ nội dung về chuyện bí mật đời tư và xúc phạm, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của hàng loạt nghệ sĩ mà nghiêm trọng nhất là trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh cùng ca sĩ Vy Oanh

công an tp.hcm

Giai đoạn đầu, bà Nguyễn Phương Hằng tố nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ bất thường với ông Võ Hoàng Yên. Nữ doanh nhân còn cho rằng NSƯT Hoài Linh đã lợi dụng nhà thờ Tổ để tổ chức các buổi truyền bá mê tín dị đoan. Đỉnh điểm, tháng 5.2021, bà Hằng tố Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Danh tiếng của Hoài Linh trong giai đoạn này bị tổn hại trầm trọng. Những thông tin chưa xác thực của bà Hằng cũng khiến người hâm mộ đầy hoài nghi

fbnv

Trước sóng gió dư luận và những lời công kích liên tục đến từ bà Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải tổ chức livestream để giải trình về những khoản từ thiện. Đến tháng 7.2021, nam danh hài đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Hằng lên công an. Đại diện Hoài Linh cho biết phía nam nghệ sĩ nộp đơn tố cáo vì bà Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống anh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỉ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vô căn cứ. Song, bà cũng đã dùng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Hoài Linh

fbnv

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của Hoài Linh. Những hành động bà làm là do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Nhưng khi bị bà yêu cầu lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thì Hoài Linh lại im lặng, không lên tiếng

chụp màn hình

Đến tháng 12.2021, Công an TP.HCM xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện, sau đó chậm giải ngân. Theo đó cơ quan điều tra không khởi tố vụ án liên quan đến việc ông Võ Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) bị 4 người tố cáo chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện. Dù thoát khỏi rắc rối pháp lý nhưng danh hoài xứ Quảng tổn thất khá lớn về danh tiếng. Ông không còn là đại sứ của các nhãn hàng như trước, hoạt động nghệ thuật dè dặt. Hồi tháng 7.2022, ông có chuyến đi kín tiếng về Mỹ sau nhiều năm kẹt dịch Covid-19

chụp màn hình

Cũng vì việc chậm giải ngân từ thiện cho đến khi bị bà Phương Hằng réo tên, Hoài Linh khiến nhiều khán giả thất vọng, quay lưng. Khi trở lại sân khấu, nhiều người đã buông lời mỉa mai ông về vụ việc này

chụp màn hình

Ca sĩ Vy Oanh cũng là một trong những nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần “réo gọi” trên livestream. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ gây sốc liên quan đến giọng ca Đồng xanh, nói Vy Oanh giật chồng, đẻ thuê và có quá khứ làm gái bao… Vào tháng 10.2021, Vy Oanh vì quá bức xúc đã phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật vì cho rằng mình và gia đình đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự trầm trọng

fbnv

Song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra Tòa án Nhân dân Q.1, ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh còn làm đơn gửi Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các hành vi: “làm nhục người khác”, “vu khống” và “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

fbnv

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do Vy Oanh đã có các bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà

fbnv

Những buổi livestream của bà Phương Hằng một thời đã từng là “cơn ác mộng” của showbiz Việt. Bên cạnh Hoài Linh và Vy Oanh, hàng loạt các nghệ sĩ như: Thủy Tiên - Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, cố nghệ sĩ Phi Nhung… cũng bị bà Hằng nhắc đến và gán cho họ những bê bối động trời. Cơ quan điều tra xác định các buổi livestream trực tiếp của bà Hằng đăng trên mạng xã hội có nhiều người xem, bình luận. Trong đó, có video lên đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận

chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng - Thủy Tiên cũng kiện bà Phương Hằng vì bị bôi nhọ

Trong một buổi livestream bà Nguyễn Phương Hằng từng khẳng định đang giữ khoảng 1,9kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bà cho rằng số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỉ đồng, chứ không phải 1,8 tỉ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố. Ngày 21.1.2022, Bộ Công an chính thức kết luận Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong công tác kêu gọi tiền từ thiện đợt bão lũ miền Trung 2020.

Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục, vu khống và sử dụng trái phép thông tin đến Công an TP.HCM hôm 21.9.2021. Sau đó, phía này chuyển đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng anh cùng đoàn luật sư tập trung khởi kiện những cá nhân, tổ chức vu khống, xúc phạm mình thời gian qua.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

nvcc

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ với Thanh Niên: "Lúc đó tôi bị stress lắm. Tự nhiên có một người cùng nhiều người phán xét mình mà không có chứng cứ. Dân tình nghe theo khá nhiều. Họ chạy theo làm xã hội điên đảo, bấp bênh. Người đó cứ nói mà không ai làm gì được cả, nói cả năm trời. Thời gian đó, nhiều người nghĩ người đó nói đúng mới không bị pháp luật can thiệp. Những nghệ sĩ như chúng tôi không thể nào đăng đàn, chửi rủa như vậy được. Chửi không khó, nhưng việc chửi mang lại cái gì? Thỏa mãn cơn tức giận nhất thời nhưng để lại nhiều hệ lụy, làm băng hoại hình ảnh không thể nào gỡ được. Mạng xã hội bây giờ lan truyền rất nhanh, chưa chắc bỏ tiền ra là gỡ được đâu". Nam ca sĩ tiết lộ anh bị tổn thất khá nhiều, trong đó đã mất "một dự án kinh khủng khiếp chấp nhận trả tôi hơn 40 tỉ, kéo dài trong 5 năm".

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh

Lê nam

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh cũng từng bị bà Phương Hằng nhắc tới nhiều lần trong các buổi livestream, cho rằng họ ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, bà nói nằm mơ thấy số tiền Thủy Tiên quyên góp được là hơn 320 tỉ đồng chứ không phải 177 tỉ đồng như công bố trước đó. Sau đó giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc phủ nhận thông tin này và quyết định ra ngân hàng tiến hành sao kê để chứng minh. Ngày 22.9.2021, đại diện Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến các cơ quan chức năng vì hành vi “vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín”.

Trong buổi sao kê trước đó, Công Vinh từng chia sẻ: “Một số cá nhân đã vu khống, bôi nhọ danh dự, bịa đặt trên internet, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến lợi ích cũng như tình hình kinh tế. Với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ. Những giấy tờ, sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra”. Khi bà Phương Hằng bị bắt, chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ Công Vinh bày tỏ: "Cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.