Vì sao HLV Troussier tin dùng các cầu thủ trẻ?

23/06/2023 06:33 GMT+7

HLV Philippe Troussier xếp Thái Sơn đá chính bên cạnh Tuấn Anh; Tuấn Tài thay cho Bùi Tiến Dũng trong trận đấu gặp đội tuyển Syria thực sự là một bất ngờ với giới chuyên môn.

Việc sử dụng lứa cầu thủ U.22 chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong một trận đấu khó đã cho thấy triết lý dùng người đặc biệt của vị HLV người Pháp. Những giá trị về mặt thương hiệu hay tên tuổi không quá quan trọng, chất lượng, phong độ và sự phù hợp mới là những tiêu chí lựa chọn hàng đầu.

Chất lượng, phong độ qua những con số

Cả Tuấn Tài và Thái Sơn đều đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với đội tuyển Syria và thuộc nhóm cầu thủ được HLV Troussier đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phan Tuấn Tài thi đấu tròn trịa trong vai trò trung vệ lệch trái: chơi tự tin, kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhịp nhàng với các đàn anh như Ngọc Hải, Duy Mạnh và Văn Lâm giúp hàng phòng ngự của đội Việt Nam có được một trận đấu tốt cả về phương diện phòng ngự lẫn phát động tấn công từ phần sân nhà. Trong suốt trận đấu, Tuấn Tài đã có 60/72 lần chạm bóng và chỉ số thành công là 83%. Hậu vệ của CLB Viettel thực hiện 54/60 đường chuyền chính xác (chỉ số là 90%). Anh có một tình huống tạt bóng nguy hiểm vào vòng cấm địa Syria, đồng thời cũng giành chiến thắng tuyệt đối trong 3 tình huống tranh chấp với đối thủ.

Vì sao HLV Troussier tin dùng các cầu thủ trẻ ? - Ảnh 1.

Thái Sơn (giữa) thi đấu ấn tượng trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Còn Thái Sơn lại tạo ra một sự bất ngờ thú vị khác khi chơi đầy tự tin, quả cảm và cũng rất hiệu quả khi được bố trí ngay bên cạnh Tuấn Anh. Sơn là mẫu cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam được ra sân trong đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia ở lứa tuổi 20. Nhưng có lẽ HLV Troussier luôn có cái nhìn và sự đánh giá khác biệt. Thái Sơn là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam với 91 lần, trong đó có 72 lần xử lý thành công (chỉ số 79%). Tiền vệ trẻ này cũng có số đường chuyền nhiều thứ 2 của đội tuyển trong trận đấu (67/75 so với 70/77 của Duy Mạnh). Quan trọng hơn, Sơn luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, tranh chấp, thu hồi dọn dẹp và cung cấp bóng nhanh nhất cho những cầu thủ ở tuyến trên. Đó là sự bổ sung khá hợp lý cho Tuấn Anh, người có khả năng kiểm soát bóng, giữ nhịp, thoát pressing tốt nhưng lại không quá mạnh trong những tình huống tranh chấp.

Quan trọng là sự phù hợp

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi HLV Troussier công bố đội hình xuất phát trước trận gặp Syria. Vì sao Tuấn Tài đá chính mà không phải cựu binh Bùi Tiến Dũng; Vì sao Thái Sơn đá cặp với Tuấn Anh thay cho Hải Huy đang có phong độ cao ở V-League; Vì sao Văn Tùng bị đánh giá là hơi non và chưa hoàn thiện được chọn ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công chứ không phải là Văn Toàn đang tỏa sáng ở K-League 2? Và sau trận đấu thì có lẽ tất cả mọi người đã có câu trả lời: Quan trọng nhất là sự phù hợp. Rõ ràng về kinh nghiệm thực chiến, kỹ năng phòng ngự thì Tuấn Tài không thể sánh với Tiến Dũng, nhưng về kỹ năng kiểm soát, khống chế và phối hợp mềm mại cùng đồng đội thì cầu thủ quê Đắk Lắk lại nhỉnh hơn đàn anh một chút, và đó là lý do Tài được chọn.

Văn Tùng

QUANG HẢI gia nhập đội bóng mới

Tối 22.6, CLB Công an Hà Nội (CAHN) công bố, Quang Hải đã chính thức trở thành cầu thủ của đội bóng này. Giá trị bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng được biết tiền lót tay mà cựu tiền vệ Pau FC có thể được nhận khoảng 10 tỉ đồng/mùa. Sự có mặt của Quang Hải hứa hẹn giúp CLB CAHN bứt phá trong phần còn lại của mùa giải. Nếu đội CAHN kịp đăng ký cho VPF trước 15 giờ ngày 23.6, Hải sẽ đủ điều kiện thi đấu trận gặp Hà Tĩnh ở vòng 12 V-League 2023 ngày 24.6 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ thi đấu kể từ vòng 13.

Hạnh An

Trường hợp của Thái Sơn thì hơi khác, cầu thủ trẻ của Đông Á Thanh Hóa có cơ hội khi Hoàng Đức chấn thương. Xét về chất lượng thì Hải Huy là một lựa chọn tốt, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tư duy chơi bóng thông minh. Nhưng những phẩm chất đó sẽ phát huy tốt ở vị trí tiền vệ công mà đội tuyển Việt Nam thì đã có Quang Hải. Còn ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội tuyển cần một người có nền tảng thể lực mạnh mẽ, khả năng di chuyển rộng, tranh chấp thu hồi hay kiểm soát bóng, điều tiết, giữ nhịp đều phải hoàn hảo. Và ở thời điểm hiện tại, Thái Sơn đáp ứng được tất cả tiêu chí ấy, và đó cũng là lý do vì sao anh được chọn.

Qua cách làm của HLV người Pháp có thể thấy rằng: sẽ không có ngôi sao nào cao hơn tập thể đội tuyển Việt Nam, không cá nhân xuất sắc nào có thể thay đổi được triết lý và cách vận hành của tập thể. Bởi vì sau tất cả yếu tố đã phân tích ở trên thì "quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.