Vì sao HLV Mourinho chưa thể nhận danh hiệu xuất sắc?

Giang Lao
Giang Lao
04/09/2022 11:07 GMT+7

HLV Mourinho vừa được bầu chọn là nhà cầm quân xuất sắc nhất tháng 8 giải Serie A, nhưng “Người đặc biệt” chưa thể nhận do hành trình thi đấu quá bận rộn của AS Roma ngay đầu tháng 9.

Trong tháng 8, HLV Mourinho đã giúp AS Roma có thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa Juventus 1-1 để đứng ở tốp đầu Serie A, thể hiện tư cách ứng viên vô địch bất chấp nhiều chỉ trích từ một vài danh thủ Ý như Paolo Di Canio và Antonio Cassano.

HLV Mourinho phải đợi gần nửa tháng tới mới được nhận danh hiệu trong tháng 8

AFP

Tuy nhiên, với danh hiệu đầu mùa này, HLV Mourinho phải chờ đến ngày 18.9 mới được nhận khi AS Roma tiếp Atalanta trên sân nhà ở vòng 7 giải Serie A. Sở dĩ vậy, vì ngay từ đầu tháng 9 này đội bóng thành Rome bắt đầu một hành trình thi đấu quá bận rộn và đầy giông bão với đến 3 trận liền đều ở sân khách.

Đầu tiên là cuộc gặp hứa hẹn khó nhằn trước đối thủ Udinese lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai 5.9, HLV Mourinho đánh giá: “Còn quá sớm để nhìn nhận những gì chúng tôi đạt được cho đến lúc này. Tôi không nhìn vào bảng xếp hạng, nên cũng không xem danh hiệu (HLV xuất sắc) vừa đạt là tối ưu. Tôi chỉ quan tâm là những điểm số chúng tôi sẽ đạt được tới đây. Tôi không thích các trận hòa, nhưng trận hòa trước Juventus cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở mỗi trận, và xem sắp tới đây AS Roma sẽ giành được thêm bao nhiêu điểm nữa”.

Sau cuộc gặp Udinese, AS Roma sẽ hành quân đến Bulgaria chuẩn bị đấu Ludogorets Razgrad giữa tuần sau tại vòng bảng Europa League, sau đó quay về Ý đến ngay sân khách của Empoli chuẩn bị tiếp cho cuộc đấu tại đây. Phải sau các trận này, đội bóng thành Rome mới trở lại sân nhà Olimpico tiếp đón HJK (Phần Lan) ở lượt 2 vòng bảng Europa League và đối thủ mạnh Atalanta tại lượt 7 Serie A, khi đó danh hiệu HLV xuất sắc mới được trao cho HLV Mourinho.

Mặc dù vậy, HLV Mourinho thừa nhận mùa giải với AS Roma chỉ mới bắt đầu khó khăn từ đây, nên ông cũng không quá quan tâm đến danh hiệu này. Trong đó, lực lượng của đội bóng thành Rome dù có sự tăng cường đáng kể, nhưng “Người đặc biệt” cho rằng để chinh chiến ở cả 3 mặt trận quan trọng mùa này gồm ngoài giải Serie A và Europa League là Cúp nước Ý, thì vẫn chưa đủ để có cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn.

HLV Mourinho cho biết thêm: “Chúng tôi chỉ đủ người ở vị trí thủ môn và tiền vệ cánh, còn lại mọi vị trí khác đều bị thiếu hụt. Tôi sẽ phải xoay tua, hoặc tìm kiếm sự thay thế từ các cầu thủ trẻ. Giám đốc của chúng tôi, ông Tiago Pinto nói nếu thiếu có thể đưa Cristante về đá hậu vệ, nhưng tôi hỏi lại: “Vậy thì ai sẽ đá tiền vệ? Đó là tình cảnh của chúng tôi lúc này, có rất nhiều sự thiếu hụt, và cũng bởi chúng tôi chỉ thiếu vài triệu euro (5 triệu euro) đã bị UEFA trừng phạt (35 triệu euro) do mất cân đối tài chính, nên AS Rome sẽ khó mà mơ lớn ở mùa này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.