Vì sao HLV Mano Polking thận trọng trước trận Thái Lan gặp Maldives và Sri Lanka?

Giang Lao
Giang Lao
03/06/2022 15:58 GMT+7

Tuyển Thái Lan đã lên đường sang Uzbekistan chuẩn bị thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 trong không khí trầm lắng sau trận giao hữu thua Bahrain 1-2 và đội U.23 chật vật hòa U.23 Việt Nam 2-2 trong ngày 2.6.

Trả lời phỏng vấn tờ Siamsport tại sân bay Suvarnabhumi, HLV Mano Polking nói: “Tuyển Thái Lan vẫn có đầy đủ các cầu thủ, và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi đã có 2 trận tập huấn để chuẩn bị (cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023). Khi đến Uzbekistan, toàn đội sẽ có khoảng 5 ngày nữa để tập luyện trước khi tôi tìm ra đội hình chính thức thi đấu”.

HLV Mano Polking từ sau SEA Games 31 chưa tìm lại niềm vui vì U.23 Thái Lan và đội tuyển chưa giành kết quả như mong muốn

FAT

Theo báo chí Thái Lan, HLV Mano Polking vẫn còn rất thất vọng sau khi giờ chót tiền vệ tấn công mà ông rất muốn có mặt thi đấu dịp này là Supachok Sarachat rút lui, trong khi Chanathip Songkrasin cùng các trụ cột khác ở hàng thủ như Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Philip Roller hay tiền đạo Supachai Chaided cũng vắng mặt.

Mặc dù vậy, với thành phần còn lại và được tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda (sắp 34 tuổi ngày 6.6 tới đây) dẫn dắt trong vai trò thủ quân, HLV Mano Polking cũng tỏ ra vững tin: “Về cơ bản, tuyển Thái Lan hiện vẫn có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Đây là cơ hội để Dangda và Adisak Kraisorn chứng tỏ tài nghệ của mình vẫn còn ở đỉnh cao, và tôi tin tưởng họ sẽ giúp toàn đội đạt mục tiêu lấy vé dự vòng chung kết”.

Cũng theo HLV Mano Polking: “Chúng tôi đặt mục tiêu rất rõ ràng, đó là cần thắng 2 trận đầu (với Maldives và Sri Lanka lần lượt ngày 8.6 và 11.6). Tuyển Thái Lan được đánh giá mạnh hơn, và việc thắng 2 đối thủ dưới cơ này là điều bắt buộc phải làm trước khi hướng đến trận cuối vòng bảng với chủ nhà Uzbekistan (14.6) để tranh ngôi đầu cùng suất chính đi tiếp”.

Với các đối thủ cùng bảng C ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, HLV Mano Polking nhìn nhận tuyển Uzbekistan rất mạnh vì sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng và chơi ở tầm châu Á lâu nay, còn Maldives và Sri Lanka không thực sự mạnh. Nhưng nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này cũng cho rằng: “Nếu vì vậy mà coi thường Maldives hoặc Sri Lanka sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ, và tin chắc các đội đều có sự chuẩn bị tốt nhất. Tuyển Thái Lan nhất định không để xảy ra bất cứ sai sót nào, chúng tôi rất cần thắng 2 trận đầu này để sau đó sẽ quyết đấu với tuyển Uzbekistan”.

Khả năng tuyển Thái Lan đánh mất cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2023 khá thấp, vì ngoài cơ hội tranh ngôi đầu (lấy suất chính) họ còn đi cửa phụ, đó là nằm trong nhóm 5 đội hạng nhì (chỉ trong 6 bảng) có thành tích tốt nhất để lấy vé. Nếu như “Voi chiến” đánh rơi điểm ở 2 trận gặp Maldives và Sri Lanka (gần đây đều đã có sự tiến bộ do được các HLV từ châu Âu dẫn dắt ), thì hy vọng dự Asian Cup 2023 sẽ dễ tan tành.

Mối lo tuyển Thái Lan sẽ mắc sai sót hiện đang khiến HLV Mano Polking đau đầu, vì hàng công và thủ ở 2 trận gần đây đều chơi chưa đạt yêu cầu, khi ghi 2 bàn và để lọt lưới cũng 2 bàn trong trận thắng nhọc nhằn Turkmenistan 1-0 và thua ngược Bahrain 1-2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.