Vì sao Hàn Quốc tăng thuế doanh nghiệp, đi ngược xu hướng thế giới?

08/08/2017 15:57 GMT+7

Trong khi phần còn lại của thế giới đang cố hạ thuế doanh nghiệp để kích thích tăng trưởng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tiếp cận theo hướng ngược lại trong nỗ lực kìm cương các tập đoàn trong nước.

Theo Bloomberg, Tổng thống Moon Jae-in vừa đề nghị tăng thuế suất với doanh nghiệp có hơn 200 tỉ won, tương đương 177 triệu USD, trong doanh thu chịu thuế, từ 22% lên 25%. Thông tin này khiến chỉ số chuẩn Hàn Quốc Kospi hạ gần 2% hồi tuần trước, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử vào ngày 8.11.2016. Samsung Electronics, doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế lớn nhất, có cổ phiếu hạ 2,5%.
Đảng của ông Moon chỉ giữ 40% ghế trong Quốc hội, vì thế, việc đề xuất của ông được nhanh chóng thông qua là chưa chắc chắn. Song nếu được ban hành, đợt tăng thuế có thể không tệ đến mức như nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào các doanh nghiệp lớn nhất xứ Hàn nghĩ, theo cây bút Shelly Banjo của hãng tin Bloomberg. Mức tăng 3 điểm phần trăm trong thuế suất là khá dễ dàng với các chaebol, từ dùng để gọi các doanh nghiệp gia đình lớn ở Hàn Quốc.
Thực tế, đợt tăng thuế chỉ ảnh hưởng đến 92 doanh nghiệp, ngay cả khi các hãng này chiếm đến 65% giá trị vốn hóa của chứng khoán Hàn Quốc. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp hiện đã phải trả mức thuế cao hơn con số 25%. 92 công ty đang trả thuế hiệu quả trung bình 26%, và mức thuế suất doanh nghiệp bình quân là 24%.
Tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp thường bị đánh thuế thu nhập trên toàn cầu. Vì vậy dù Samsung chỉ tạo ra 10% lợi nhuận từ quê nhà, hãng phải trả thuế 25,5% trong 12 tháng qua. Con số trên bao gồm tất cả các khoản thuế phải trả, trong đó có thuế trả ở những nước có thuế suất doanh nghiệp cao hơn, chẳng hạn như Mỹ.
Việc chỉ số Kospi hạ sau thông tin tăng thuế cũng có lý. Về lý thuyết, thêm thuế trả về chính phủ đồng nghĩa với việc hạ cổ tức và các hình thức đem lại lợi nhuận cho cổ đông. Nó cũng có thể làm trật đường ray đầu tư vào tăng trưởng và tuyển dụng. Song hiện tại, thu nhập doanh nghiệp khá tốt. Hơn một nửa số công ty thuộc chỉ số Kospi báo cáo lợi nhuận quý 4/2016 tăng trưởng hoặc chỉ giảm nhẹ.
Các chaebol xứ Hàn nhiều thập niên qua nhận được lợi ít từ chính sách chính phủ, vốn ủng hộ chuyện đánh thuế thấp các doanh nghiệp giàu nhất nước để giúp kinh tế tăng trưởng. Đây là điều tốt khi dân Hàn cảm thấy rằng các hãng này đang giúp ích cho họ.
Song việc Phó chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee ra tòa vì cáo buộc hối lộ bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye lại là yếu tố nhắc nhở Tổng thống Moon về vấn đề của các chaebol Hàn Quốc. Tăng thuế nhẹ có thể giúp ông Moon được nhìn nhận là có cố gắng giải quyết sự ưu ái của chính phủ dành cho chaebol, đồng thời cũng chỉ tác động đến một phần nhỏ lợi nhuận của dàn tập đoàn lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.