Vì sao giới trẻ Hàn Quốc có xu hướng rời cơ quan đúng giờ?

Khánh An
Khánh An
06/05/2018 11:26 GMT+7

Khảo sát của công ty thẻ tín dụng cho thấy giới trẻ ngày càng quan tâm đến nhu cần cân bằng giữa việc làm và cuộc sống.

Theo tờ The Korea Times, giới trẻ Hàn Quốc ngày càng theo xu hướng rời cơ quan đúng giờ hơn các đồng nghiệp lớn tuổi do họ ngày càng quan tâm hơn đến việc cân bằng giữa việc làm và cuộc sống.
Đây là kết quả phân tích của hãng BC Card dựa trên chi tiêu của 210.000 khách hàng thuộc nhóm 30-60 tuổi từ tháng 9.2017-3.2018.
Tính chung, trung bình 48,1% người tham gia khảo sát cho biết họ kết thúc ngày làm việc đúng giờ. Tỷ lệ này là 50,7% vào ngày thứ sáu. Theo khảo sát, khái niệm về nhà “đúng giờ” được hiểu là họ rời chỗ làm từ 18-19 giờ.
Tính theo nhóm tuổi, tỷ lệ nhóm 30-40 tuổi rời chỗ làm đúng giờ cao hơn hẳn so với 2 nhóm còn lại (40-50 và 50-60 tuổi).
Khảo sát cũng cho thấy người trẻ có xu hướng mua sắm trên mạng vào buổi sáng và sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn vào các cửa hàng tiện ích và quán rượu. Trong khi đó, nhóm trên 40 tuổi và trên 50 tuổi thường đi mua sắm ở siêu thị và các trung tâm thương mại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.