Vì sao gen Z ít ưu tiên đến trung tâm thương mại?

Phúc Kha
Phúc Kha
10/03/2023 16:15 GMT+7

Nhiều gen Z ở TP.HCM cho biết họ không còn hứng thú tới các trung tâm thương mại để mua sắm, vui chơi, giải trí vì ở đó hiện đã xuất hiện nhiều bất tiện...

Bạn trẻ cảm thấy không còn hứng thú với việc khám phá, vui chơi tại trung tâm thương mại (TTTM) so với trước đây. Lý do khiến họ khiến họ không ưu tiên lựa chọn những nơi này là vì ở đó thiếu không gian giải trí, vui chơi, giá cả cao và sự phiền phức khi gửi xe tại các tòa nhà của TTTM.

“Mình hiếm khi đến TTTM để vui chơi, thỉnh thoảng vào đây để đi "săn sale" thì có. Hồi năm nhất đại học, mình hay cùng mấy đứa bạn thường đến TTTM để xem phim. Tuy nhiên, sau khi đến vài lần, mình đã không đến nữa vì giá vé xem phim ở TTTM đắt hơn so với những nơi khác và gặp khá nhiều bất tiện trong việc tìm chỗ gửi xe”, Trần Thị Thu Trang, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM chia sẻ.

Diamond Plaza vắng vẻ, nhân viên nhiều hơn khách hàng

Theo Thu Trang hiện tại TTTM là địa điểm không được giới trẻ Sài thành lựa chọn khi đi chơi vào những ngày cuối tuần hay dịp nghỉ lễ. Bởi vì, hiện nay, người trẻ có nhiều địa điểm vui chơi khác như: uống cà phê bệt, cà phê sân thượng, quán nước có không gian hòa mình với thiên nhiên, sắm quần áo online hoặc đi các chợ phiên giảm giá. "Nếu phải lựa chọn, mình sẽ ưu tiên đến những nơi bên ngoài để có thể khám phá nhiều hơn", Thu Trang nói.

Vì sao Gen Z xem trung tâm thương mại không còn là nơi giải trí tốt nhất? - Ảnh 1.

Một số trung tâm thương mại thưa thớt người trẻ đến vui chơi, giải trí

Nhật Thịnh

Trước đây, Lê Thị Mỹ Hạnh (24 tuổi), làm việc tại Công ty Việt Thắng (TP.Thủ Đức, TP.HCM ) xem TTTM là “nơi giải trí tốt nhất” vì có các tổ hợp ăn uống, vui chơi giải trí và có nhiều cửa hàng thời trang, thương hiệu trà sữa... Tuy nhiên gần đây, Mỹ Hạnh không nhận thấy có sự thay đổi nào. Sau đợt dịch Covid-19, một số thương hiệu được giới trẻ yêu thích đã rời đi.

Nguyễn Ngọc Quý Minh (24 tuổi, ngụ tại chung cư Hà Đô, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết mình không còn hứng thú với các khu vực ăn uống, trò chơi, gian hàng mua sắm bên trong TTTM. Lý do, phần lớn hàng quán đều đóng cửa trước 23 giờ là "điểm trừ" vì minh muốn lựa chọn một nơi khác để tụ tập về đêm cùng đám bạn.

Bitexco vắng vẻ bất ngờ, nhiều gian hàng cửa đóng then cài

Chàng trai gen Z chia sẻ: “Lâu lắm rồi mình không đến TTTM. Quần áo, mỹ phẩm có thể mua online hoặc của nhiều chuỗi khác. Mình thấy các quán ăn uống ở nơi này ngày càng ít. Cuối tuần, cũng không đông vui như trước. Mình chỉ tới xem phim và chọn một vài cụm rạp quen thuộc. Ngay cả trong những đợt quần áo giảm giá “sập sàn” lớn trong năm, mình cũng ít hào hứng”.

Vì sao Gen Z xem trung tâm thương mại không còn là nơi giải trí tốt nhất? - Ảnh 2.

Một số TTTM vắng khách hàng trẻ tuổi

Phúc Kha

Sinh sống và học tập ở TP.HCM hơn 3 năm nhưng số lần Nguyễn Ngọc Phương Trang, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tới TTTM chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lần ghé vào cũng chỉ vì có hẹn với bạn bè hoặc đi làm bài tập thực tế.

Trang cho biết: “Rắc rối khi gửi xe là lý do khiến mình ít TTTM. Nếu khách quá đông và xe cộ không được xếp đúng hàng lối, mình sẽ rất khó tìm chỗ đậu xe và dắt xe ra về, có thể mắc kẹt ở hầm gửi xe và sợ đi lạc bên trong các tòa nhà”.

Báo Thanh Niên ngày 25.2.2023 phản ảnh, hầu hết TTTM lớn tại khu vực trung tâm đều vắng khách. Gần 11 giờ ngày 24.2, tại NowZone (đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1), ngoại trừ các cửa hàng cà phê nằm ngay mặt tiền có khách còn bên trong hầu như vắng lặng. Từ các quầy hàng đồng hồ mắt kính ở tầng trệt lên đến tầng 3 với nhiều cửa hàng, shop quần áo, hàng gia dụng… không một bóng khách. Lác đác vài người dẫn con nhỏ đi dạo vòng quanh nhưng không có ai ghé vào các gian hàng.

Tại Bitexco hiện giờ, hàng loạt cửa hàng ăn uống, thời trang đóng cửa khiến nhiều tầng rơi vào cảnh đìu hiu. Hầu hết cửa hàng ở tầng 1, tầng 2 đã ngưng hoạt động. Tầng 3 của tòa nhà từng có rạp chiếu phim cũng "cửa đóng then cài" và từ đó đến tầng 6 đều đóng cửa. Ban quản lý tòa nhà Bitexco Finacial Tower đã phát đi thông báo giải thích nhiều cửa hàng tại các tầng trong TTTM và dịch vụ Icon68 đóng cửa, trả mặt bằng do tòa tháp đang có kế hoạch cải tạo, nâng cấp để phục vụ khách hàng với nhu cầu cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.