Vì sao Filip Nguyễn chấp nhận rủi ro sự nghiệp ở tuyển Czech?

08/10/2020 19:00 GMT+7

Hai lần được gọi vào đội tuyển CH Czech theo diện chữa cháy, Filip Nguyễn vẫn chưa được vào sân một phút nào. Nhưng ngay cả thế, thủ môn 28 tuổi vẫn đang chờ được trao một cơ hội.

Giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam không thể thành hiện thực vì thủ tục nhập tịch phải trải qua quá nhiều cung đoạn, sự nghiệp thi đấu quốc tế của Filip Nguyễn lại có một bước ngoặt mới. Được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Czech. Filip Nguyễn sẽ phải “đối đầu” với 2-3 thủ môn đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều.
Thế giới chứng kiến không ít ngôi sao xin đổi quốc tịch để được chơi cho một đội tuyển quốc gia vì muốn được thi đấu thường xuyên và góp mặt ở những giải đấu quan trọng. Kevin Prince Boateng khước từ đội tuyển Đức chỉ để chơi cho Ghana ở World Cup 2010. Jermain Jones từ Đức chuyển sang đầu quân cho Mỹ cũng vì lý do tương tự. Wilfred Zaha, cựu tiền vệ của M.U từ chối thách thức ở đội tuyển Anh để tìm sự “dễ thở” ở Bồ Đào Nha

Thủ môn 28 tuổi hy vọng được ra sân trong màu áo CH Czech

ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Nhưng Filip Nguyễn làm ngược lại. Không thể kiên nhẫn chờ đợi việc hoàn tất các thủ tục mang tính pháp lý, qua đó rộng mở cơ hội được chiếm vị trí thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam, anh quyết định chọn cho mình thử thách ở CH Czech – đội tuyển vừa có hai lần triệu tập cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt.
Với một thủ môn đã dành 8 năm tuổi trẻ chỉ để được một lần triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì tiếng gọi của đội CH Czech như giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Thứ hai, ngay cả khi Filip Nguyễn chỉ được ra sân 1-2 trận đấu trong cả sự nghiệp quốc tế với CH Czech đi chăng nữa thì anh vẫn sẵn sàng. Đơn giản, được khoác áo đội CH Czech - đội bóng xếp hạng 45 thế giới hẳn nhiên có sức hút với các CLB nổi tiếng trên thế giới. Với một cầu thủ luôn tham vọng được chơi cho Bundesliga thì điều ấy có tác động không hề nhỏ đối với Filip Nguyễn.

Filip Nguyễn (bìa phải) khi lên tuyển

ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Filip Nguyễn sinh ra, lớn lên và phát triển sự nghiệp ở CH Czech. Nói như HLV Park Hang-seo: “Các cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyễn hưởng thụ đầy đủ, trọn vẹn nền văn hóa phương Tây nên với một số cầu thủ, chưa chắc đã thích ứng được ngay với văn hóa phương Đông như Việt Nam”.
Hơn nữa kế hoạch, lịch thi đấu giữa CLB Slovan Liberec mà Filip Nguyễn đang đầu quân và đội tuyển Czech sẽ có sự phù hợp, tương thích cũng là một yếu tố quan trọng để Filip Nguyễn chấp nhận chọn CH Czech, dù biết rằng họ có thể không xem mình là sự lựa chọn số 1.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.