Vì sao đội Ả Rập Xê Út muốn tấn công vào cánh phải của tuyển Việt Nam?

01/09/2021 11:51 GMT+7

Trong đoạn video ngắn mà Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út đăng tải trên trang chủ, ở trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup, HLV Herve Renard yêu cầu học trò tấn công vào cánh phải của tuyển Việt Nam. Cụ thể là khoảng trống giữa Duy Mạnh và Trọng Hoàng.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út gây bất ngờ khi chủ động chia sẻ một đoạn clip về cuộc họp nội bộ, phân tích về đội tuyển Việt Nam và không giấu diếm cả phương thức tấn công lên phần sân đối phương. Trong đó, ngoài việc đẩy cao đội hình, đội Ả Rập Xê Út tập trung triển khai bóng nhằm vào cánh phải - nách giữa hậu vệ phải Trọng Hoàng và trung vệ lệch phải Duy Mạnh.
Đội Ả Rập Xê Út có cơ sở để khoét vào cánh này của tuyển Việt Nam. Đối thủ của chúng ta rất mạnh ở hai cánh, đăc biệt là cánh trái với nhân tố hết sức lợi hại là Salem Al-Dawsari. Tiền vệ chạy cánh trái 29 tuổi này đang thi đấu cho CLB hàng đầu của Ả Rập Xê Út Al Hilal Riyadh. Trong tổng số 22 bàn mà tuyển Ả Rập Xê Út ghi được ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Al-Dawsari đã ghi 5 bàn thắng.

Salem Al-Dawsari (giữa) từng dự World Cup 2018

ẢNH: AFP

Cầu thủ có biệt danh là “bùa hộ mệnh của Ả Rập Xê Út” có hiệu suất ghi bàn đáng nể khi là cái tên duy nhất đội tuyển nước này lập công ở tất cả các giải đấu hàng đầu như Asian Cup, AFC Champions League, World Cup, FIFA Club World Cup và Thế vận hội!

Đặng Văn Lâm nói lời ấm áp sau gần 2 năm xa đội tuyển Việt Nam

Salem Al-Dawsari nếu có thể trạng tốt nhất sẽ là chỗ dựa quan trọng cho tham vọng World Cup của đội Ả Rập Xê Út, theo như khẳng định của HLV Herve Renard: ““Mục tiêu của chúng ta chắc chắn là World Cup 2022
Lối chơi ưa thích và trở thành sở trường của đội Ả Rập Xê Út là pressing tầm cao liên tục, chuyển đổi trạng thái hết sức linh hoạt. Họ ít khi để mất bóng và luôn đẩy cao đội hình mà 6 trận thắng, 2 trận hòa ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã chứng minh, đội bóng từng 5 lần dự World Cup này nguy hiểm thế nào.

Trọng Hoàng (trái) hay Văn Thanh sẽ được thi đấu cánh phải ở trận gặp đội Ả Rập Xê Út?

ẢNH: NGỌC LINH

Thầy Park sẽ phải tính toán kỹ chiến thuật

ẢNH: VFF

Cánh trái của Ả Rập Xê Út rất mạnh, trong khi cánh phải của tuyển Việt Nam quả thực chưa vận hành nhuần nhuyễn như ông Park kỳ vọng. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khi gặp những đội bóng mạnh, có trình độ vượt trội, lập tức đã xảy ra sai số ở cánh phải.

Quang Hải tiết lộ vị trí của mình trong trận Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út

Mối liên kết giữa Trọng HoàngDuy Mạnh vẫn có sự lỏng lẻo nhất định. Nhiều tình huống tấn công của đối phương thường nhắm vào khu vực này. 2 trong 3 bàn thua của tuyển Việt Nam trước đội UAE lượt về vòng loại World Cup 2022 cũng đến từ việc để đối phương khoan được vào nách phải.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út rất mạnh

ẢNH: SAFF

Dường như Trọng Hoàng đã có dấu hiệu của tuổi tác, không còn đủ sức nhanh để bám sát những cầu thủ giàu tốc độ của đối phương còn Duy Mạnh vẫn chưa thể là chính mình sau một quãng thời gian phải điều trị chấn thương.
Đội Ả Rập Xê Út đã nhìn thấu rõ nhược điểm này của tuyển Việt Nam và với sức mạnh nội tại sẵn có, việc HLV Herve Renard tuyên bố thẳng thừng sẽ tấn công vào khu vực này của đối thủ cũng là điều dễ hiểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.