Vì sao đi phượt xuyên Việt bằng xe máy thu hút giới trẻ?

20/08/2022 17:42 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ thích phiêu lưu đã chọn đi xe máy phượt xuyên dải đất hình chữ S. Phượt bằng xe máy khiến họ cảm thấy tươi vui hơn vì được cầm lái, sảng khoái hơn khi được quyết định hành trình của mình.

Theo các “phượt thủ”, phượt bằng xe máy xuyên Việt giúp họ hòa vào thiên nhiên, chủ động thời gian hơn, nhiều cảm giác mới lạ, tự do về điểm đến.

Đi xe máy để len lỏi từng ngóc ngách

Đầu tháng 3.2022, Bùi Văn Hoàng, 23 tuổi (Hà Nội), đã hoàn thành chuyến đi phượt độc hành 25 ngày từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại chỉ bằng chiếc xe Wave. Anh Hoàng cho biết: “Do tôi đã khám phá 63 tỉnh thành trước đó bằng ô tô, máy bay, tàu hỏa. Vì thế, lần này tôi chọn xe máy để đi phượt là để trải nghiệm, ngắm nhìn cung đường Việt Nam theo một góc nhìn mới.”

Sau nhiều tháng cân nhắc, chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi, đầu tháng 8.2022, Khương Bá Duy, 25 tuổi (Hà Nội) rời Hà Nội lên đường đi xuyên Việt bằng xe máy. Đến thời điểm hiện tại, Duy đang dừng chân tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nghỉ ngơi lấy lại sức để tiếp tục hành trình đến mũi Cà Mau. Chàng trai cho biết: “Đi bằng máy bay, đi bằng tàu hỏa không phải phượt nữa. Khi di chuyển qua các cung đường ven biển, đường núi thì cảm giác đi xe máy hay hơn ô tô rất là nhiều, gần gũi với thiên nhiên.”

Giữa năm 2019, khi là sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế Kỹ Thuật Công nghiệp, Nguyễn Đình Huy, sinh năm 1997 (Hà Nội), cùng nhóm bạn thân đã chọn xe máy là phương tiện di chuyển trong chuyến đi xuyên Việt. Huy chia sẻ: “Đi xe máy tôi có thể len lỏi vào những bản làng vùng cao, khám phá được phong tục tập quán của người dân.”

Phượt bằng xe máy là 1 hình thức đi du lịch được giới trẻ ưa thích

Khánh Tuân

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ không lựa chọn đi cùng với nhóm bạn mà đi độc hành xuyên Việt. Vừa chinh phục độc hành con đường từ Bắc vào Nam và ngược lại, Nguyễn Hữu Long, 23 tuổi (Hà Nội) bộc bạch: “Nhiều người nói tôi là không bình thường vì đi một mình. Thực ra đi một mình nó không đáng sợ như mọi người nghĩ, nó là một trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ. Hơn nữa, không có ai có thể theo được lộ trình của tôi”.

Tương tự Long, Bùi Văn Hoàng cũng lựa chọn xuyên Việt độc hành. Anh Hoàng cho hay, đi một mình anh có thể tự do di chuyển theo sở thích, tự do khám phá. Chuyến đi độc hành giúp anh thích nghi với mọi hoàn cảnh và tình huống. Trước khi khởi hành đi xuyên Việt, Hoàng đã cân nhắc rất kỹ vì đi một mình sẽ có thể xảy ra rất nhiều vấn đề về xe cộ. Vì vậy, trước khi đi, anh phải bảo dưỡng xe máy, chuẩn bị đầy đủ tất cả vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

Tuy nhiên, anh Hoàng cũng lưu ý rằng, các bạn trẻ đang dự định đi phượt xuyên Việt thì nên đi từ 2 người trở lên để hỗ trợ nhau khi đi đường và sẽ có thêm nhiều tấm ảnh kỉ niệm.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

Mỗi cung đường đi qua bằng xe máy, các “phượt thủ” mở rộng kiến thức về văn hóa, ẩm thực, hiểu được cuộc sống của người dân, các giá trị văn hóa của từng địa phương. Những chuyến đi phượt giúp bạn trẻ tích lũy kiến thức, kỹ năng, gặp gỡ kết bạn với nhiều người bạn cùng đam mê. Tuy vậy, nhiều người có quan điểm cho rằng bạn trẻ đi phượt bằng xe là không tốt, tuổi trẻ nên dành thời gian đi làm việc tích lũy kinh nghiệm.

Hoàn thành chuyến đi 40 ngày xê dịch bằng xe máy từ Nam ra Bắc và ngược lại trong tháng 8, Nguyễn Tuấn Khanh (24 tuổi, TP.HCM) nhìn nhận: “Tùy vào mục đích của mỗi người thì mọi người có thể biến cuộc đi chơi thành đi làm”. Là cựu sinh viên ngành Du lịch, trong quá trình đi phượt, anh Khanh làm việc dẫn tour camping, trekking, bán hình ảnh, video về chuyến hành trình của mình để có thêm thu nhập.

Từng đi phượt khi còn là sinh viên năm 4, anh Huy bày tỏ: “Mình chơi đúng lúc, làm đúng lúc, không nhất thiết học xong đại học là đi làm luôn. Khi lao vào công việc bận rộn muốn đi rất là khó. Chính vì thế, hãy dành một khoảng thời gian nào đó cho bản thân mình khám phá mọi nơi trên đất nước Việt Nam”.

Qua từng chặng đường, bạn trẻ sẽ có thêm nhiều trải nghiệm cho cuộc sống

Trang Phạm

Đồng quan điểm với Huy, Tuấn Khanh cho rằng nếu các bạn trẻ thấy đi phượt là hành trang giúp các bạn phát triển nghề nghiệp về sau, các bạn nên đi khám phá nhiều hơn không chỉ xuyên Việt.

“Một lần thử và trải nghiệm đi xê dịch dải đất hình chữ S, mình có cơ hội học được những điều mới lạ hơn so với công việc hàng ngày ở thành phố, việc học tập ở giảng đường. Ông bà ta có nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mỗi hành trình của mình sẽ tích góp cho mình rất nhiều kiến thức. Dám ước mơ thì dám thực hiện, không chùn bước.”, chàng trai Tuấn Khanh nhắn nhủ.

Đi phượt phải hiểu luật giao thông

Các phượt thủ bày tỏ rằng bạn trẻ nên đi thêm nhiều tỉnh thành phố để sau này còn có cái để kể lại. Da đen có thể trắng lại, tiền có thể kiếm lại. Với kinh nghiệm đi xuyên Việt, anh Tuấn Khanh nói: “Trước khi đi, bạn trẻ phải hiểu bản thân mình trước, mình cần đi đến đâu, mình cần những gì, hiểu điểm đến của mình, điểm đến đó có an toàn hay không, trước đó được review nhiều chưa. Đồng thời, các bạn phải hiểu được sự vận hành xe máy của mình.”

Bên cạnh đó, anh Tuấn Khanh khuyên các bạn hạn chế di chuyển vào ban đêm bởi vì di chuyển ban đêm vào những nơi vắng, những nơi đèo, nếu như không may có sự cố thì khó liên hệ nhờ người giúp đỡ.

Đối với anh Đình Huy, khi đi phượt bạn trẻ phải hiểu và học về luật giao thông để mình luôn đi đúng tốc độ, đúng hướng dẫn an toàn của biển báo giao thông. Anh Huy chia sẻ: “Mình phải giữ an toàn cho bản thân mình, cho mọi người trên dọc đường nữa, phải đi đúng làn, tốc độ, chú ý quan sát đường, không vì một phút bốc đồng mà phóng nhanh, lạng lách".

Bạn trẻ nên xê dịch để thưởng thức cảnh đẹp của đất nước

Đình Huy

Anh Huy còn cho biết thêm, đi vào những nơi lạ, mình phải làm quen với một vài người dân ở đó để mình thăm dò xem phong tục tập quán của người ta ở đó như thế nào, tạo cơ hội dễ bắt chuyện và làm quen. Đình Huy vui vẻ kể: “Mình phải tạo được lòng tin cho họ, mình là một người điềm đạm và tử tế. Khi tôi làm quen tiếp xúc với người dân, người dân quý tôi, sau đó mời tôi ăn cơm, ngủ ở lại nhà.”

Theo anh Khanh, khi đi phượt bạn trẻ phải biết được sức khỏe của mình như thế nào để đáp ứng được đoạn đường đi. Các bạn phải lên kế hoạch di chuyển bao nhiêu km một ngày, chạy bao nhiêu km sẽ cho mình và cho xe nghỉ ngơi.

Trước khi đi, bạn trẻ hãy rèn luyện cho mình một sức khỏe thật tốt, một tâm lý vững vàng, tay lái vững bởi vì mình đi qua nơi đèo dốc quanh co, nhiều nơi giao thông phức tạp và không quên xin phép gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.