Vì sao đi máy bay vẫn chưa thể dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2?

01/06/2023 16:10 GMT+7

Theo kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm đồng loạt tại các cảng hàng không từ 1.6 - 1.8 đối với chuyến bay nội địa, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay thay thế căn cước công dân. Thế nhưng đến nay, hầu hết các cảng hàng không vẫn chưa thể tổ chức thí điểm.

Sáng nay (1.6), Cục Hàng không Việt Nam đã họp với các đơn vị liên quan để triển khai việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay.

Vì sao đi máy bay vẫn chưa thể dùng tài khoản định danh điện mức 2? - Ảnh 1.

Trước đó, sân bay Nội Bài (Hà Nội), Phú Bài (Huế) và sân bay Vân Đồn đã triển khai thí điểm sử dụng xác thực sinh trắc học với hành khách đi máy bay

CAA

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, cuối giờ sáng nay đã bắt đầu thử nghiệm triển khai tại sân bay. Những hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là đã được phía công an cấp định danh điện tử trên hệ thống VNeiD.

Để sử dụng làm thủ tục check in khi đi máy bay, hành khách đăng nhập VNeiD và đưa cho nhân viên hàng không quét mã để làm thủ tục thay thế cho giấy tờ tùy thân, căn cước công dân.

Đại diện sân bay Nội Bài cũng lưu ý, việc thí điểm áp dụng với các hành khách tự nguyện và đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeiD. Về phía cảng hàng không khuyến cáo, hành khách nên mang thêm căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân để dự phòng trường hợp tài khoản bị trục trặc không đăng nhập được vào VNeiD.

Ngoài ra, hiện các sân bay cũng chưa đầu tư hệ thống máy quét nên sử dụng điện thoại cá nhân của nhân viên hàng không để quét mã định danh. Vì thế, để tránh trường hợp ùn tắc, hành khách nên đăng nhập sẵn tài khoản trước khi làm thủ tục để nhân viên hàng không quét.

Từ 1.6, thí điểm không bắt buộc dùng căn cước công dân khi đi máy bay

Trong khi đó, vẫn chưa có hành khách nào bay từ đầu Tân Sơn Nhất có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử thay thế cho căn cước công dân khi làm thủ tục đi máy bay. Nguyên nhân, vẫn chờ phía công an tổ chức huấn luyện cho các bộ công nhân viên, an ninh tại cảng.

Cụ thể, đại diện Cảng Tân Sơn Nhất thông tin, theo quy định, để có thể triển khai công tác này, các cán bộ, nhân viên an ninh hàng không phải sử dụng điện thoại thông minh, có đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và được hướng dẫn cách tổ chức thực hiện, kiểm tra thông tin của hành khách... 

Để chuẩn bị hỗ trợ thí điểm theo đúng kế hoạch của Cục Hàng không, phía Tân Sơn Nhất đã tổ chức triển khai đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho tất cả cán bộ công nhân viên tại cảng trong suốt 1 tuần qua. Tuy nhiên, đến nay, phía Bộ Công an vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức thực hiện huấn luyện cho nhân viên an ninh của cảng.

Phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách trong giai đoạn thí điểm, không nên quá ỷ lại vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bởi trường hợp điện thoại gặp vấn đề trục trặc hoặc thông tin chưa khớp mà không có căn cước công dân sẽ không thể xử lý thông tin để lên máy bay. Do đó, hành khách vẫn nên đề phòng, mang theo giấy tờ tùy thân theo đúng quy định. 

Đặc biệt, các gia đình có con nhỏ cần lưu ý mọi giấy tờ phải được đóng dấu đỏ. An ninh sân bay không chấp nhận các loại giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh bản photo mà không có con dấu xác nhận của đơn vị công chứng sao y bản chính.

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến 31.5, Bộ GTVT có văn bản cho phép thử nghiệm nên hôm qua các đơn vị mới nhận được hướng dẫn của Cục về phương thức này. Do hình thức quá mới nên có nhiều vướng mắc. Sáng nay, Cục Hàng không và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) đã tổ chức họp với các hãng hàng không, cảng hàng không để thống nhất cách hiểu và cách thức thực hiện. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 1.6


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.