Vì sao dân chê khu tái định cư hơn 800 tỉ đồng ?

Thanh Quân
Thanh Quân
08/02/2022 08:38 GMT+7

Khu tái định cư xã Đắk P’lao (H.Đắk Glong, Đắk Nông) được đầu tư số vốn hơn 800 tỉ đồng, tuy nhiên sau 10 năm xây dựng, khu tái định cư này vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

Tái định cư, thiếu định canh

Khu tái định cư Đắk P’lao là một trong những khu tái định cư được đầu tư với quy mô lớn nhất Tây nguyên. Khu tái định cư này được xây dựng từ năm 2010, do Công ty thủy điện Đồng Nai 3 xây dựng với số tiền hơn 800 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án này là tạo nơi an cư lạc nghiệp cho hàng trăm hộ dân.

Nhìn từ xa, khu tái định cư này không khác gì khu đô thị giữa đại ngàn Tây nguyên. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh bên ngoài, cuộc sống của những hộ dân tại đây hết sức khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là người dân không có đất để canh tác hoặc đất sản xuất ở đây nằm trên đỉnh đồi nên thiếu nước tưới.

Nhiều năm trước, bà H’Bạch (xã Đắk P’lao) được bố trí và đã chuyển về khu tái định cư này ở, nhưng ít lâu sau gia đình bà phải chuyển về nơi ở cũ tại Vườn quốc gia Tà Đùng (xã Đắk Som, H.Đắk Glong). “Sang chỗ ở mới thiếu nước, thiếu đất canh tác nên chuyển về chỗ cũ ở. Ở chỗ cũ quen rồi, có đất canh tác, có nước sinh hoạt nên sống sướng hơn”, bà H’Bạch chia sẻ.

Vì có nhiều bất lợi nên một số hộ dân đã “quay lưng” với khu tái định cư Đắk P’lao sau một thời gian sinh sống. Thậm chí có nhiều hộ nhất quyết không chịu chuyển đến khu tái định cư này. Hiện nay, rất nhiều căn nhà ở khu tái định cư đang bị bỏ không dẫn đến xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

Nhiều ngôi nhà trong khu tái định cư bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

THANH QUÂN

Nhiều hộ nghèo trong khu tái định cư

Những năm gần đây, người dân tại khu tái định cư Đắk P’lao gặp rất nhiều khó khăn trong việc thoát nghèo. Thực tế hiện nay rất nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp tái định cư, định canh hoặc thiếu định canh so với quy định. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đắk P’lao, đánh giá: Hiện nay trong khu tái định cư Đắk P’lao có 497 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 61,82%, hộ cận nghèo 85 hộ, tỷ lệ 10,57%. Đất canh tác tại khu tái định cư độ dốc lớn, còn nhiều vấn đề tồn tại như tranh chấp giữa người dân với người dân, người dân với các công ty đóng trên địa bàn xã; nhiều hộ chưa được cấp đủ đất và chưa được cấp sổ đỏ… Ngoài ra, hiện nay vẫn còn 245 hộ dân vẫn chưa được cấp đủ đất sản xuất.

Về việc người dân rời khu tái định cư về sinh sống tại Vườn quốc gia Tà Đùng, UBND H.Đắk Glong cho hay trước đây có 42 hộ dân đến khu tái định cư Đắk P’lao sau đó quay trở lại Vườn quốc gia Tà Đùng. Sau thời gian sinh sống đến nay đã tăng lên thành 56 hộ. Nguyên nhân khiến người dân chưa đồng ý đến khu ở mới là do các quyền lợi liên quan đến đất sản xuất. Ông Đoàn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Glong, cho biết cuối tháng 11 vừa qua UBND H.Đắk Glong đã làm việc với các hộ dân này. Qua đó, huyện cũng đã có chủ trương tìm nơi ở mới có điều kiện thuận lợi cho 56 hộ dân này sinh sống và phát triển kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.