Vì sao cựu Tổng thống Bush gây sốc khi cho kẹo bà Obama?

19/04/2021 11:23 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cho biết ông bị sốc trước sự phản ứng của người Mỹ đối với mối quan hệ thân tình giữa ông và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News được đăng tải ngày 18.4, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush nói rằng ông không hiểu vì sao người dân Mỹ lại phản ứng mạnh về mối quan hệ bạn bè giữa ông và phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama.
Tại buổi khánh thành Bảo tàng quốc gia Smithsonian về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi tại Washington D.C năm 2016, bà Michelle Obama đã dành cho ông Bush một cái ôm thân thiết. Hai năm sau, khoảnh khắc ông Bush đưa kẹo ngậm cho bà Obama tại đám tang thượng nghị sĩ John McCain cũng trở thành sự kiện gây sốt.

Truyền thống cho kẹo giữa ông Bush và bà Michelle Obama

“Điều đó (sự phản ứng) khiến tôi bị sốc. Tôi nhớ là chúng tôi lên xe và Barbara (phu nhân) hay Jenna (con gái) nói: ‘Này, bố đang là chủ đề quan tâm đấy’. Người Mỹ quá ngạc nhiên khi Michelle Obama và tôi có thể làm bạn”, ông Bush nói trong cuộc phỏng vấn.
Cựu Tổng thống cho rằng người dân Mỹ đang quá phân cực khi không thể tin nổi việc một tổng thống thuộc đảng Cộng hòa có thể làm bạn với đệ nhất phu nhân của đảng Dân chủ.

Ông Bush đưa kẹo cho bà Obama tại tang lễ của thượng nghị sĩ John McCain

Ảnh cắt từ clip

Cuộc phỏng vấn nhằm quảng cáo cho cuốn sách mới ra mắt của cựu Tổng thống Bush, trong đó là những bức vẽ của ông về những người nhập cư trở thành công dân Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Bush kêu gọi quốc hội Mỹ bớt phân hóa về chính sách nhập cư để đưa ra những cải cách toàn diện cho vấn đề này. Cựu Tổng thống ủng hộ việc mở đường cho người nhập cư không giấy tờ được cấp quyền công dân nếu họ đóng thuế đầy đủ và vượt qua bài kiểm tra lý lịch. Ông nói sẽ ủng hộ nếu Tổng thống Joe Biden xúc tiến dự luật này, nhưng việc đảng Cộng hòa có lắng nghe ý kiến của ông hay không là chuyện khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.