Vì sao 'con đường nội đô đẹp nhất TP.HCM' ngập nặng?

19/07/2019 20:09 GMT+7

Hệ thống hạ tầng, cảnh quan được đầu tư bài bản, chất lượng nhưng đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) lại nhanh chóng biến thành điểm đen ngập nước chỉ sau 6 năm thông xe.

Ngập lụt kéo theo ùn tắc 3 giờ đồng hồ

Chiều 17.7, cơn mưa lớn bắt đầu vào khoảng 16 giờ đã khiến một số con đường ở Q.Thủ Đức như Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng... bị ngập nước khiến tình hình giao thông rối loạn.
Riêng tại đường Phạm Văn Đồng (đoạn P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), ở cả hai chiều ngập sâu, cục bộ, có nơi mực nước dâng cao hơn bánh xe máy. Thậm chí những ngôi nhà đã được nâng nền cao nhưng nước ngập vẫn ồ ạt tràn vào. 

Sau cơn mưa lớn, đường Phạm Văn Đồng (đoạn P.Linh Đông) bị ngập nước nghiêm trọng

Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải bì bõm lội bộ dắt xe dưới mưa. Do nước ngập trùng ngay giờ tan tầm nên tình hình giao thông tại tuyến đường này càng thêm rối ren. Kéo theo đó, tình trạng giao thông gần như tê liệt hoàn toàn tại khu vực ngã tư Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng. Các phương tiện khi di chuyển đến đây gần như bị “đóng băng” vì không dám chạy qua vùng ngập. Hầu hết người dân chọn phương án dừng cho chờ nước rút hoặc quay đầu tìm hướng đi khác. Số khác buộc phải đẩy bộ hoặc chạy xe qua điểm ngập nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị chết máy. Một số tìm cách vác xe qua con lươn để tìm đường thoát khỏi cảnh ngập nước.
Đến 18 giờ nước tại đường Phạm Văn Đồng mới bắt đầu rút dần nên tình trạng lưu thông của các phương tiện mới được cải thiện phần nào. Lúc 19 giờ cùng ngày giao thông trên đường Phạm Văn Đồng mới trở lại bình thường.

Mực nước tại đây lên cao, có nơi lên cao hơn bánh xe máy khiến nhiều phương tiện đi qua đây bị chết máy liên tục

Phạm Hữu

Ngập vì nâng đường quá cao

Ngập lụt không phải chuyện lạ tại TP.HCM, thế nhưng với một con đường được mệnh danh là “đại lộ đẹp nhất thành phố” với các hệ thống hạ tầng, cảnh quan được đầu tư bài bản, chất lượng, lại nhanh chóng biến thành điểm đen ngập nước chỉ sau 6 năm thông xe, không khỏi khiến người dân bức xúc. Liên hệ với đại diện Trung tâm Hạ tầng Đô thị - đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, chống ngập TP - vị này cho biết qua khảo sát, đường Phạm Văn Đồng ngập không phải do hệ thống cống thoát nước yếu mà vì các cổng xả nước chưa được đảm bảo và dự án cải tạo đường thoát nước do UBND Q.Thủ Đức làm chủ đầu tư chưa thể triển khai.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Nam Nghĩa, thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực quận Thủ Đức lý giải trước đây, khu vực đường Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân có 2 hướng thoát nước chính là 2 dòng mương dọc khu vực đường ray xe lửa. Theo đó, toàn bộ nước mưa sẽ theo đường mương chảy về phía chợ Thủ Đức, tiếp tục thoát nước theo các hướng khác. Tuy nhiên kể từ khi đường Phạm Văn Đồng được cải tạo, nâng mặt đường lên quá cao, nước mưa chảy dồn về hướng giao lộ với đường Tô Ngọc Vân, gây sức ép lên 2 hướng thoát nước hiện hữu. Mặt khác, một số vị trí lòng mương đã bị thu hẹp vì người dân lấn chiếm, đặt tấm bê tông phía trên. Do đó, hệ thống thoát nước toàn bộ khu vực này không được đảm bảo.
“UBND quận đã đề xuất thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa, bao gồm việc cải tạo 1 nhánh mương hiện hữu và hình thành 2 hướng thoát nước mới. Hiện dự án đã hoàn thành bước thiết kế cơ sở, dự kiến đến đầu tháng 8 sẽ trình Sở Xây dựng phê duyệt bản vẽ thi công và có thể tiến hành thi công vào đầu năm 2020” - vị này cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.