Vì sao có thể hy vọng dịch Omicron không gây hậu quả nặng?

Khánh An
Khánh An
26/12/2021 14:20 GMT+7

Số liệu về ca nhiễm và nhập viện tại Đan Mạch đang mang đến hy vọng rằng các nước có tỷ lệ tiêm vắc xin cao có thể vượt qua được làn sóng lây nhiễm của Omicron.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Aalborg, Đan Mạch vào ngày 23.12

AFP

Theo tờ The Washington Post ngày 25.12, những diễn biến ban đầu và việc Đan Mạch tăng tốc tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 đang làm dấy lên hy vọng nước này có thể tránh làn sóng nghiêm trọng có thể xảy ra.

“Vẫn còn quá sớm để thả lỏng, nhưng thật đáng khích lệ khi chúng tôi không hướng đến viễn cảnh xấu nhất”, theo chuyên gia dịch tễ hàng đầu tại Viện Huyết thanh quốc gia Đan Mạch Tyra Grove Krause.

Chương trình xét nghiệm và phân tích chi tiết trên cả nước tại Đan Mạch giúp các nhà khoa học nước này có được kho dữ liệu trực tuyến về đại dịch.

Yếu tố này, cũng như việc là một trong những quốc gia đầu tiên ngoài châu Phi có nguy cơ bùng nổ về Omicron, khiến Đan Mạch trở thành quốc gia châu Âu điển hình để dự báo về biến thể Omicron.

Tin tốt lành từ 3 nghiên cứu: nhiễm Omicron, nguy cơ nhập viện có thể thấp hơn

Tuần trước, tình hình dịch tại nước này đã không xấu như dự kiến. Sau khi tăng lên mức kỷ lục, số ca nhiễm hằng ngày đã ổn định, với 12.500 ca nhiễm vào ngày 23.12, so với 11.000 vào cuối tuần trước.

Quan trọng hơn, số ca nhập viện đến nay cũng ở mức rất thấp trong biên độ dự kiến. Một tuần trước đó, cơ quan khoa học của chính phủ Đan Mạch dự báo khoảng 120-250 ca sẽ nhập viện hằng ngày trước thềm Giáng Sinh. Trong vài ngày qua, con số đó chỉ mức khoảng 125.

Theo bà Grove Krause, điều này là dấu hiệu hứa hẹn tình trạng không tồi tệ như lo ngại. Những dấu hiệu ban đầu tại Đan Mạch cũng phù hợp với các dữ liệu và nghiên cứu sơ bộ tại Anh và Nam Phi cho rằng Omicron ít gây nhập viện hơn Delta.

Tuy nhiên, bà Crause cho rằng vẫn cần rất cảnh giác. Đến nay, các biện pháp như đóng cửa trường học tạm thời và khuyến cáo xã hội đã giúp giảm lây lan. Nhưng nước này có thể chứng kiến sự gia tăng mạnh sau dịp lễ khi nhiều người tụ tập.

Bên cạnh đó, dù số ca nhiễm đã chững lại, có dấu hiệu cho thấy Omicron gây ảnh hưởng hệ thống y tế khi số ca nhiễm ở các nhân viên y tế tăng gấp đôi trong 2 tuần qua.

Theo trang Our World in Data, Đan Mạch đã tiêm mũi vắc xin tăng cường tính trung bình trên đầu người cao nhất trong Liên minh châu Âu, với 36,8% dân số đã tiêm mũi tăng cường và 77,2% đã tiêm ít nhất 2 mũi.

Thế giới đã triển khai vắc xin Covid-19 cho trẻ em đến đâu?

Nước này còn cẩn thận theo dõi tỷ lệ nhập viện giữa Delta và Omicron. Từ ngày 22.11-17.12, tỷ lệ nhập viện đối với biến thể Delta là 1% so với Omicron là 0,6%. Đến nay, Đan Mạch ghi nhận tổng cộng 685.408 ca nhiễm Covid-19 với 3.197 ca tử vong và 545.213 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.