Vì sao CIA viện trợ cho phe nổi dậy Syria?

14/03/2015 09:33 GMT+7

(TNO) Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan hôm 13.3 đã giải thích lý do viện trợ cho phe nổi dậy tại Syria vì không muốn thấy chính quyền Tổng thống ashar al-Assad sụp đổ trong hỗn loạn có thể tạo cơ hội cho các phần từ Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền.

(TNO) Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan hôm 13.3 đã giải thích lý do viện trợ cho phe nổi dậy tại Syria vì không muốn thấy chính quyền Tổng thống ashar al-Assad sụp đổ trong hỗn loạn có thể tạo cơ hội cho các phần từ Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), ông Brennan còn nói thêm rằng “các phần tử cực đoan”, bao gồm IS và Al Qaeda, “hiện đang mạnh lên” tại một số vùng ở Syria.

“Chúng tôi lo sợ nhất là bọn chúng có thể tiến vào Damascus (thủ đô Syria). Đó là lý do vì sao việc tăng cường viện trợ cho những lực lượng không cực đoan thuộc phe nổi dậy tại Syria lại rất quan trọng”, giám đốc CIA giải thích.

Quân đội Mỹ hiện đang huấn luyện và trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy “ôn hòa” tại Syria, nhưng hoạt động này chỉ mới đang được bắt đầu, theo AFP.

Mỹ từng tuyên bố quan điểm của nước này là ông Assad không nên nắm giữ vai trò gì trong tương lai của Syria, nhưng chính quyền Obama và các nước phương Tây muốn có một giải pháp chính trị để cho quốc gia Trung Đông này không rơi vào hỗn loạn, ông Brennan cho hay.

AFP dẫn lời ông Brennan cho biết, trong bối cảnh tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm Hồi giáo khác ở Syria đang trỗi dậy, Washington có lý do “chính đáng” để lo lắng về người thay thế ông Assad nếu chính quyền đương thời sụp đổ.

“Tôi nghĩ đây là lo lắng chính đáng”, giám đốc CIA đáp khi được hỏi liệu chính phủ Mỹ có lo lắng về người có thể kế vị ông Assad.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.