Vì sao chuyên gia ủng hộ dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS?

Ngọc Long
Ngọc Long
25/02/2024 06:05 GMT+7

Theo các chuyên gia, việc Bộ GD-ĐT yêu cầu dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS là động thái phù hợp với khuyến nghị của đơn vị tổ chức thi cũng như thực tiễn giáo dục tại Việt Nam.

Vì sao chuyên gia ủng hộ dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS?- Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4, TP.HCM) trong một tiết học IELTS với giáo viên nước ngoài

NHẬT THỊNH

Bộ GD-ĐT tối 23.3 cho biết một số địa phương đang phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập, trong đó có việc cộng điểm ưu tiên hay tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh là không đúng quy định. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nơi cộng điểm, miễn thi hoặc tuyển thẳng thí sinh có điểm thi IELTS trên 4.0 nhiều năm qua.

Vì thế, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 đúng theo quy định đã ban hành. Trong đó, 4 nhóm được tuyển thẳng bao gồm: tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; thuộc 16 dân tộc ít người; là người khuyết tật; đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.

Động thái hợp lý

Cô Phan Thị Song Sương, thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại ĐH Nottingham Trent (Anh), sáng lập Trung tâm Home English (Đà Nẵng), tán thành yêu cầu của Bộ GD-ĐT. "Động thái này giúp phụ huynh đỡ lo lắng, còn các em được 'nhẹ gánh' áp lực. Các đơn vị tổ chức thi IELTS tuy không giới hạn độ tuổi dự thi, song cũng không khuyến khích thí sinh dưới 16 tuổi đăng ký", cô Sương nhận xét.

Thạc sĩ Sương cho biết, trong quá trình tư vấn cho phụ huynh, cô luôn khuyên cha mẹ nên cho con bắt đầu luyện thi IELTS từ lớp 10, tốt nhất là lớp 11 nếu thực sự cần chứng chỉ ngoại ngữ này để nộp hồ sơ xét tuyển các trường ĐH trong nước hoặc nước ngoài. "Bởi, từng độ tuổi có các bài thi riêng được thiết kế tương thích, như Starters, Movers hay Flyers với lứa tuổi tiểu học và THCS", cô Sương lý giải.

Cũng theo nữ thạc sĩ, các câu hỏi, ngữ liệu trong đề thi IELTS yêu cầu kiến thức, tư duy sâu sắc nên phù hợp hơn với lứa tuổi từ THPT trở lên. Ngoài ra, phải nhìn nhận IELTS hay TOEFL đều là bài kiểm tra nên thí sinh phải được dạy về "luật chơi", tức kỹ thuật làm bài. Song, quá trình này có thể chỉ kéo dài vài tháng. "Quan trọng nhất vẫn là kiến thức tiếng Anh tổng quát của thí sinh được trau dồi qua nhiều năm", cô Sương đánh giá.

Vì sao chuyên gia ủng hộ dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS?- Ảnh 2.

Bài thi IELTS được chuyên gia đánh giá là phù hợp với độ tuổi từ THPT trở lên

SHUTTERSTOCK

Anh Bùi Minh Đức, học giả chương trình Fulbright, thạc sĩ chuyên ngành truyền thông và năng lực số tại ĐH Clark (Mỹ), thì nhận xét việc tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS sẽ làm gia tăng bất bình đẳng trong giáo dục khi lệ phí thi không hề rẻ, vào khoảng 4,6 triệu đồng, "có khi bằng cả tháng thu nhập của gia đình nông thôn". Trong khi đó, quy định này hiện áp dụng ở các tỉnh còn khó khăn như Quảng Trị hay Tuyên Quang.

"Có thể chi phí luyện thi IELTS ở tỉnh sẽ rẻ hơn, nhưng thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh cũng thấp hơn những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Ở những cấp độ thấp, chẳng hạn như 4.0 IELTS, các bạn có thể dễ đạt được nhờ áp dụng các mẹo và thủ thuật. Nhưng cái khó ở đây là phần lớn gia đình có điều kiện kinh tế mới chu cấp được cho con học và thi IELTS ở bậc THCS", anh Đức nêu quan điểm.

Nước ngoài tuyển sinh lớp 10 có dùng IELTS?

Là giảng viên TESOL đạt chuẩn quốc tế, bà Nguyễn Lê Tuyết Ngọc, Giám đốc đào tạo IELTS quốc gia Cơ quan khảo thí MTS (Anh), cho rằng việc dùng IELTS để xét tuyển thẳng vào một cấp học nhất định phải liên quan trực tiếp đến chương trình giáo dục người học sẽ lĩnh hội sau đó.

Bộ GD-ĐT cảnh báo việc tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ

Chẳng hạn, ở Singapore, đã có những cơ sở giáo dục tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp THCS với điểm IELTS từ 4.5 trở lên để học các khóa theo cấp độ 3-7 quốc tế. Sau đó, các bạn sẽ chuyển tiếp lên khóa foundation (dự bị) để học diploma (chứng chỉ) hoặc thạc sĩ các ngành về dịch vụ, kinh doanh, marketing, du lịch và khách sạn... Tất cả đều là những môn học mới và được dạy toàn hoàn bằng tiếng Anh.

"Tuy nhiên, từ bậc THCS lên THPT ở Việt Nam, ngoài tiếng Anh, các em phải học tiếp các môn học bằng tiếng Việt. Thế nên, việc tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS là không nên. Chưa kể, điều này còn dễ tạo nên hiện tượng học lệch với học sinh THCS, ảnh hưởng đến tâm lý học tập của các em khi tham gia những lớp học khác ngoài tiếng Anh", bà Ngọc nhận định.

Theo thống kê của Hội đồng Anh, IDP Education và Cambridge Assessment English, điểm IELTS trung bình bài thi học thuật (academic) của Việt Nam vào năm 2022 là 6.2, thấp hơn mức trung bình của thế giới là 6.3. 99% người Việt đạt điểm từ 4.0 trở lên, trong đó chỉ một số ít được điểm tuyệt đối 9.0, còn lại tập trung nhiều nhất ở mức 6.0 (22%).

Cách để học sinh làm quen đề IELTS từ THCS

Theo bà Nguyễn Lê Tuyết Ngọc, để dạy tốt lớp IELTS, giáo viên cần được đào tạo về học thuật và năng lực sư phạm một cách bài bản, không phải điểm cao là mặc nhiên dạy giỏi. Bởi, thi IELTS có thể đánh giá trình độ ngôn ngữ của giáo viên, nhưng chưa phản ánh được khả năng của thầy cô ở khía cạnh luyện thi.

Cũng theo bà Ngọc, giáo viên có nhiều cách giúp học sinh quen dần với bài thi IELTS từ độ tuổi THCS nhưng vẫn đảm bảo kiến thức tổng quát. Chẳng hạn như lồng ghép hoạt động nghe, nói vào tất cả các bài dạy để tối đa hóa cơ hội thực hành ngôn ngữ; giới thiệu thêm từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cụm từ có độ học thuật cao để mở rộng cấp độ từ vựng; thiết kế thêm bài tập theo cấu trúc của đề IELTS với nội dung chính là bài đang dạy để học sinh quen với dạng bài...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.